Chương trình xiếc “Vùng trời bình yên” tri ân các lực lượng bảo vệ Tổ quốc

An Nhi| 18/07/2022 16:44

(NSHN) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Đi cùng năm tháng” lần thứ tư với tên gọi “Vùng trời bình yên”, vào 20h các ngày 23, 24 và 27-7, tại Rạp Xiếc trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chương trình gồm nhiều hoạt cảnh xiếc ca ngợi lực lượng Phòng không - Không quân.

“Vùng trời bình yên” do Nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật; Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng viết kịch bản và dàn dựng, có chủ đề hướng về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa bằng ngôn ngữ xiếc, qua đó, giúp thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc tinh thần hy sinh, chấp nhận gian khổ của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và các chiến sĩ binh chủng Phòng không - Không quân nói riêng trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình gồm các tiết mục, hoạt cảnh như: “Đồng đội”, “Anh phi công ơi”, “Phi đội ta xuất kích”, “Lê Anh Nuôi”, “Bầu trời tình yêu”, “Bài ca người chiến sĩ canh trời”, “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, “Vết chân tròn trên cát”, “Ước mơ bay cao”…

Nhiều tiết mục xiếc thú hấp dẫn được đưa vào chương trình.

Tham gia biểu diễn là các nghệ sĩ của 3 đoàn xiếc (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) với các tiết mục đế vòng, nhào lộn, đánh vòng tập thể, đu dây lụa, dây đôi nam nữ, cầu bật tập thể, vòng quay mạo hiểm, xiếc lợn, xiếc dê, xiếc trâu… Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của các ca sĩ được yêu mến, Câu lạc bộ Họa mi, Câu lạc bộ Cựu chiến binh Bộ Tư lệnh Đặc công…

Chương trình cũng là dịp để các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ, đóng góp và trực tiếp trao tặng các phần quà tới tận tay các cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc màu da cam…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương trình xiếc “Vùng trời bình yên” tri ân các lực lượng bảo vệ Tổ quốc