Khảo sát, thu thập thông tin về 6 di sản tiêu biểu cần bảo vệ

Nguyễn Thanh| 06/12/2022 08:06

(HNM) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông tin, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai khảo sát, thu thập, tổng hợp thông tin về 6 di sản phi vật thể tiêu biểu có nguy cơ mai một, cần bảo vệ.

Cụ thể, là: Nghề nặn tò he ở Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên; nghề làm bánh tẻ ở làng Phú Nhi, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây; nghề làm đàn Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa; nghề làm bún Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm; Hát Dô xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai và Mo Mường thuộc nhiều huyện trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với đó, trong năm 2022, ngành Văn hóa Thủ đô tiếp tục kế hoạch bảo tồn ca trù Hà Nội trên lộ trình đưa di sản ra khỏi danh sách di sản cần bảo vệ khẩn cấp của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO); xây dựng báo cáo UNESCO về công tác bảo vệ và phát huy di sản Hội Gióng; xây dựng dự thảo kịch bản Lễ hội Ngô Quyền xưng Vương; xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chế độ hỗ trợ, đãi ngộ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khảo sát, thu thập thông tin về 6 di sản tiêu biểu cần bảo vệ