Lễ tưởng niệm ngày hóa, tri ân công đức của Đức Huyền Thiên Trấn Vũ

Dương Linh| 04/10/2022 11:44

(NSHN) - Trong không khí thi đua kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), quận Ba Đình tổ chức Lễ tưởng niệm ngày hóa, tri ân công đức của Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, với sự tham gia của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết: Hằng năm, cứ đến ngày 3 tháng Ba và 9 tháng Chín âm lịch, làng Yên Quang xưa (nay là phường Quán Thánh, quận Ba Đình) tổ chức lễ kỷ niệm để tưởng nhớ công lao của Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Lễ tưởng niệm ngày hóa của Đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ là dịp để cán bộ và nhân dân quận Ba Đình tiếp tục bảo tồn lễ hội truyền thống, nét đẹp văn hóa dân tộc, phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội, quận Ba Đình thanh lịch, văn minh, hiện đại.

“Tiếp nối thành công của sự kiện Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt, quận Ba Đình sẽ đưa Lễ hội đền Quán Thánh gắn với Lễ tưởng niệm ngày sinh, ngày hóa của Đức Huyền Thiên Trấn Vũ trở thành sự kiện văn hóa thường niên, là điểm nhấn về du lịch tâm linh trên địa bàn, sẽ để lại dấu ấn đậm nét đối với nhân dân Thủ đô, với du khách trong nước và quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm nhấn mạnh.

Truyền thuyết xưa kể rằng: Huyền Thiên Trấn Vũ là thần cai quản phương Bắc nhiều lần hiển linh giúp dân trừ tà ma, yêu quái; trừ rùa thành tinh (đời Hùng Vương thứ 14); trừ cáo chín đuôi ở Tây Hồ; giúp An Dương Vương trừ tinh gà trắng xây thành Cổ Loa; diệt hồ ly tinh trên sông Hồng đời vua Lý Thánh Tông... Trải qua các triều đại, Đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ đã được các triều vua ban sắc phong Thần.

Đền Quán Thánh, Trấn Bắc là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng gắn liền với sự hình thành của kinh thành Thăng Long. Theo sử liệu, ngôi đền được xây dựng vào những năm đầu khi Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, trên gò Hồi Long phía Đông Bắc Hồ Tây.

Năm 1823, vua Minh Mạng đổi tên đền là Trấn Vũ Quán. Đến đời vua Thiệu Trị năm 1842, đổi tên là đền Quán Thánh như hiện nay. Đền được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1962. Sau 60 năm, ngày 18-1-2022, đền Quán Thánh được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Một số hình ảnh lễ rước tại Lễ tưởng niệm ngày hóa, tri ân công đức của Đức Huyền Thiên Trấn Vũ:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ tưởng niệm ngày hóa, tri ân công đức của Đức Huyền Thiên Trấn Vũ