110 năm Nhà hát Lớn Hà Nội

Song Nhật| 12/12/2021 10:40

(NSHN) - Tối 11-12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Việt Nam - Pháp nhằm giao lưu văn hóa Việt Nam - Pháp và phát huy di sản kiến trúc Pháp ở Việt Nam. Đây cũng là sự kiện kỷ niệm 110 năm Nhà hát Lớn. Chương trình do Phó Giám đốc Nhà hát Chu Anh Hùng làm Tổng đạo diễn, với sự tham gia của 110 nghệ sĩ gồm nghệ sĩ Kenjah David đến từ nước Pháp, diva Mỹ Linh, ca sĩ Vũ Thắng Lợi, Đào Tố Loan… cùng Dàn nhạc Giao hưởng - Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc kỷ niệm 110 năm Nhà hát Lớn tối 11-12.

Nhà hát Lớn Hà Nội do hai kiến trúc sư người Pháp Harlay và Broyer thiết kế, khởi công năm 1901 và hoàn thành năm 1911. Theo mẫu Nhà hát Opéra Garnier ở Paris nhưng Nhà hát Lớn Hà Nội nhỏ hơn, có kiến trúc rất độc đáo và sử dụng các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Nhà hát pha trộn nhiều phong cách, nhưng vẫn mang đậm dáng vẻ tân cổ điển Pháp, đặc biệt ở kết cấu kiến trúc, kiểu mái hai mảng lợp ngói đá đen cùng các họa tiết trang trí bên trong.

Nhà hát Lớn Hà Nội là chứng tích thiêng liêng, ghi dấu những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước như: Cuộc mít tinh ra mắt Mặt trận Việt Minh tại quảng trường Nhà hát (nay là Quảng trường Cách mạng Tháng Tám) ngày 17-8-1945; Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tuần lễ vàng quyên góp ủng hộ Chính phủ (ngày 16-9-1945). Nhà hát lớn Hà Nội còn là nơi Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập nhóm họp và thông qua Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 24-11-1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tới dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Nhà hát Lớn Hà Nội còn là nơi khai sinh và tôn vinh kịch nghệ cùng sân khấu Việt Nam...

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội chia sẻ, với chiều dài lịch sử 110 năm, Nhà hát Lớn Hà Nội hiện hữu như một biểu tượng trường tồn về văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, lịch sử, hội nhập và giao thoa văn hóa Đông -Tây, đóng góp to lớn vào lĩnh vực văn hóa và mở rộng giao lưu văn hóa, góp phần quảng bá đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài. “Với vai trò là nhà quản lý, tôi mong muốn công trình lịch sử cũng như di sản văn hóa này sẽ luôn là nơi chào đón những chương trình âm nhạc đặc biệt; nơi tổ chức các chương trình hội thảo, hội nghị, lễ kỷ niệm mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế nhằm quảng bá, giao lưu văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản kiến trúc Pháp tại Việt Nam” - bà Minh Nguyệt nói.

Ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn cho biết: “Do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19, năm 2021 là khoảng thời gian thiếu vắng tương đối nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa. Vì vậy, tôi hy vọng trong thời gian sắp tới, dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát, tình hình ổn định để Nhà hát Lớn Hà Nội lại là nơi đón tiếp, tổ chức các sự kiện văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng Thủ đô. Hơn nữa, tôi mong muốn nơi đây không chỉ là nơi tổ chức các chương trình hòa nhạc, ca nhạc hay kỷ niệm các sự kiện lớn mà nó còn mang trong mình sứ mệnh chứa đựng nhiều giá trị nhân văn, kết nối âm nhạc, chắp cánh những tác phẩm cũ và mới đến gần người xem, lan tỏa những giá trị nghệ thuật đẹp cho cuộc đời”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
110 năm Nhà hát Lớn Hà Nội