Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng địa bàn dân cư yên ấm

Hiền Phương| 01/06/2023 07:49

(HNM) - Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Công an thành phố Hà Nội chủ trì triển khai, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều ngõ phố, làng văn minh. Hoạt động tự quản của nhân dân đã giúp đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội…, góp phần xây dựng địa bàn dân cư yên ấm.

Hướng dẫn thực hành sử dụng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy cho người dân phường Phúc Đồng (quận Long Biên). Ảnh: Đức Tuân

Phát huy vai trò tự quản, Ban Công tác Mặt trận và các tổ dân phố của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) đã thành công khi vận động nhân dân xây dựng mô hình “Tổ dân phố văn minh - an toàn - tự quản”. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cổ Nhuế 1 Nguyễn Văn Hùng cho biết, 137 hộ gia đình tại các khu chung cư, tập thể cũ trên địa bàn thuộc 13 tổ dân phố của phường đã tự nguyện mở lối thoát hiểm thứ hai từ lồng sắt kiên cố. Đáng chú ý, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân đã đóng góp và lắp đặt được hơn 120 camera an ninh, tổng trị giá trên 306 triệu đồng.

Trong những năm gần đây, khi đất đai có sự biến động về giá cả, trên địa bàn thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai) đã xảy ra tranh chấp về mốc giới giữa một số hộ dân. Với sự vào cuộc kịp thời của Mặt trận, Công an và các ngành chức năng địa phương, thôn Thắng Đầu đã hòa giải thành công 4 đơn, chuyển xã 2 đơn. Ngoài ra, người dân còn thường xuyên giữ mối liên hệ với lực lượng Công an trong giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trưởng thôn Thắng Đầu Nguyễn Xuân Thu cho hay: “Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa Mặt trận, chính quyền địa phương và nhân dân, an ninh trật tự của thôn luôn bình yên. Đặc biệt, người dân đã ủng hộ 1.858m2 đất, trong đó có 1.128m2 đất thổ cư, 730m2 đất nông nghiệp và hàng nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới”.

Tại quận Long Biên, Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã tham mưu với lãnh đạo quận triển khai nhiều nội dung, phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn. Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng Công an quận Long Biên thông tin, hai đơn vị đã phối hợp vận động, tổ chức ký trên 6.100 bản cam kết xây dựng phường, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn về an ninh trật tự; ký cam kết với 160.356 hộ dân không đốt pháo; tổ chức 20 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 8.785 đội viên phòng cháy, chữa cháy cơ sở…

Với sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, lực lượng Công an thành phố và các tổ chức thành viên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng, chính quyền, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thời gian qua trên địa bàn thành phố được đẩy mạnh, nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Để khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã xây dựng Đề án “Huy động rộng rãi sức mạnh của nhân dân và các nguồn lực xã hội vào sự nghiệp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị”; tổ chức các lớp tuyên truyền về công tác an ninh - quốc phòng; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho hệ thống cán bộ Mặt trận ở cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn thành phố...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, sau 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và 15 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của các địa phương; đã có hàng triệu hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, tập thể tiên tiến được các cấp, ngành biểu dương khen thưởng.

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, người có uy tín ở cộng đồng, chức sắc các tôn giáo..., hệ thống Mặt trận các cấp của Thủ đô sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố xây dựng các hình thức tự quản về an ninh trật tự; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật... để góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng địa bàn dân cư yên ấm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.