Một Cổ Loa mới

Hoàng Lân| 24/03/2023 13:48

(NSHN) - Trở lại Cổ Loa (Đông Anh) những ngày tháng 3, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh nên thơ, sạch sẽ cùng màu xanh tươi mát. Chuẩn bị cho Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023, xã Cổ Loa đang nỗ lực làm sạch đẹp không gian, đặc biệt tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa để thu hút người dân và du khách.

Du khách tham quan đền thờ An Dương Vương.

Ngỡ ngàng Cổ Loa

Con đường dẫn đến khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh) dễ dàng khiến du khách tìm được cảm giác thư thái bởi cảnh quan và không khí trong lành. Đường đổ bê tông thẳng tắp, hàng cây xanh phủ bóng mát dễ chịu. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, từ trước Tết, huyện đã họp bàn với các xã chỉ đạo thực hiện việc dọn dẹp hàng quán, giữ gìn vệ sinh, trồng thêm cây, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp để bảo đảm cho Lễ hội Cổ Loa diễn ra tốt đẹp. Đây cũng là tiền đề để huyện triển khai du lịch xanh, thu hút du khách đến với địa phương, đặc biệt với Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

Khu di tich quốc gia đặc biệt Cổ Loa nằm phần lớn trên địa bàn xã Cổ Loa, với các làng: Cổ Loa, Mạch Tràng, Sàn Giã, Thư Cưu, Cầu Cả. Chuẩn bị cho Lễ hội Du lịch Hà Nội, xã Cổ Loa là một trong những địa phương có sản phẩm du lịch liên kết được giới thiệu, đó là tour “Tìm về kinh đô người Việt Cổ” do địa phương phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban quản lý di tích Cổ Loa, Công ty du lịch Bền vững S.I.T.D tổ chức.

Người dân trồng nhiều tiểu cảnh để làm đẹp đường phố.

Các thùng rác được làm từ nhựa tái chế, một sản phẩm bảo vệ môi trường của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Loa Nguyễn Khả Nghị, để chuẩn bị đón khách cho Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023, địa phương đã kêu gọi và huy động bà con nhân dân ở Chi hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… dọn sạch đường phố, nhặt rác ở các hồ, Giếng Ngọc, các con đường quanh khu di tích và trong làng. Nhiều cây xanh, tiểu cảnh hoa được trồng mới để tạo cảnh quan đẹp hơn.

“Chúng tôi đang nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn, động viên bà con giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, làm đẹp cho làng quê bằng cách tái chế các đồ nhựa sử dụng một lần làm thùng rác. Hiện nay, cảnh quan, vệ sinh của khu vực Di tích Cổ Loa được người dân luân phiên dọn dẹp hằng tuần. Cổ Loa đang cố gắng thu hút du khách bằng các sản phẩm du lịch văn hóa,  xanh - sạch - đẹp, thân thiện môi trường”, ông Nguyễn Khả Nghị chia sẻ.

Phát huy giá trị di tích

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa nhiều năm nay là điểm đến du lịch nổi tiếng của Hà Nội. Tuy nhiên, so với tiềm năng và giá trị lịch sử quý báu, việc phát huy di tích trở thành nguồn thu lớn trong hoạt động phát triển du lịch vẫn còn gặp nhiều hạn chế.

Theo Ban Quản lý di tích Cổ Loa, trước dịch Covid-19, Cổ Loa thu hút khoảng 120 nghìn người/năm, chủ yếu tập trung vào 3 tháng đầu năm và mùa lễ hội Cổ Loa. Điểm đến du lịch của địa phương hiện mới chỉ tập trung cho chương trình giáo dục di sản cho học sinh trên địa bàn huyện.

Du khách trải nghiệm làm mũi tên đất.

Bài toán phát huy di tích, đưa Cổ Loa thành điểm du lịch hấp dẫn đã được đặt ra nhiều năm nay. Phó Trưởng ban quản lý Khu di tích Cổ Loa Hoàng Công Huy cho biết, hiện nay, Ban quản lý đã  phối hợp với nhiều đơn vị hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Bên cạnh hoạt động tham quan tại Nhà trưng bày Di tích Cổ Loa, Ngự triều di quy (đình Cổ Loa); am bà Chúa (nơi thờ công chúa Mỵ Châu); đền Thượng thờ An Dương Vương, khám phá các vòng thành..., nhiều hoạt động trải nghiệm mới đã được đưa vào giới thiệu cho người dân và du khách.

“Ngoài sản phẩm du lịch “Tìm về Kinh đô của người Việt cổ” ra mắt tại Lễ hội Du lịch Hà Nội, chúng tôi đã xây dựng thêm nhiều chương trình trải nghiệm mới trên địa bàn như: Tập làm mũi tên đất, đóng oản, trải nghiệm bắn cung ở Ngự xạ đài (trường bắn cung mô phỏng)… Các trải nghiệm này đang dần đưa vào phục vụ du khách chứ không chỉ dành cho học sinh trên địa bàn quận”, ông Hoàng Công Huy nói.

Học sinh trên địa bàn huyện Đông Anh tham gia chương trình giáo dục di sản, trải nghiệm bắn cung tại Ngự xạ đài.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Loa Nguyễn Khả Nghị, chính quyền đang kêu gọi, tuyên truyền bà con phát triển mô hình du lịch cộng đồng, hình hành cơ sở lưu trú dạng homestay để có thể đón khách trải nghiệm, phục vụ ăn uống tại chỗ.

Ở góc độ quản lý di sản, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Ngô Văn Nam cho biết, Trung tâm đang cùng Ban quản lý di tích Cổ Loa xây dựng kế hoạch đầu tư tôn tạo lại nhiều hạng mục công trình của khu di tích Cổ Loa như khu vực Giếng Ngọc, đền thờ Ngự triều di quy, đền thờ công chúa Mỵ Châu… “Tới đây, Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị lữ hành và địa phương khác xây dựng thêm tuyến du lịch mới kết nối Cổ Loa với các điểm du lịch trên địa bàn huyện và các địa phương khác như Sóc Sơn”, ông Ngô Văn Nam nói.

Du khách tham quan Nhà trưng bày Khu di tích Cổ Loa.

Du khách tham quan các vòng thành Cổ Loa.

Định hướng phát triển du lịch tại Cổ Loa đang được các cấp chính quyền và đơn vị quản lý nỗ lực thực hiện để Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa có sức sống mới trong đời sống đương đại. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một Cổ Loa mới