Thanh Xuân làm tốt công tác dân vận ở cơ sở

Tuấn Việt| 18/05/2022 11:09

(NSHN) - Xác định “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, các cấp, ngành quận Thanh Xuân đã làm tốt công tác dân vận ở cơ sở để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quận ủy Thanh Xuân giao ban triển khai công tác dân vận quý II-2022.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, quận Thanh Xuân đang triển khai thực hiện nhiều dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ cho sự phát triển trước mắt và lâu dài. Để làm tốt nhiệm vụ này, các cơ quan, đơn vị từ quận đến cơ sở đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó đạt được sự đồng thuận từ các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà cho hay, thời gian qua, quận triển khai thực hiện 4 dự án trọng điểm về giải phóng mặt bằng gồm: Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân; đường vào cụm 3 trường của phường Thanh Xuân Nam; tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây; xây dựng mới trường mầm non tại phường Phương Liệt. Do làm tốt công tác dân vận nên các hộ dân trong diện giải tỏa các dự án này đều chấp hành tốt chính sách của Nhà nước. 

Các cấp, các ngành của quận cũng phối hợp thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Từ đầu năm 2022 đến nay, hơn 100 trường hợp cấp phép xây dựng, 3 giấy phép sử dụng tạm thời hè đường, 76 công trình xây dựng có phép đều được phối hợp rà soát, thẩm định, kiểm tra, cấp phép bảo đảm đúng quy định.

Hiện nay, quận Thanh Xuân đang triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn. Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng, công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phục vụ tái định cư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng bộ kết nối với các khu chức năng đô thị hiện hữu, phát huy tối đa nguồn lực đất đai đô thị, nhằm bảo đảm sự an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân. Việc này liên quan đến nhiều hộ dân, nên quận Thanh Xuân triển khai thực hiện trình tự các bước cẩn trọng. Ngay trong quý I-2022, UBND quận yêu cầu các lực lượng chức năng quận tổ chức rà soát, đề xuất danh mục, phạm vi ranh giới dự án cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ, tập hợp các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ cần nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đề án quy gom trên địa bàn quản lý. Quận xác định lộ trình triển khai lập quy hoạch theo thứ tự ưu tiên từng giai đoạn và trước mắt lập quy hoạch giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo.

Các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng làm tốt công tác dân vận, trong đó có phường Kim Giang. Phó Bí thư Đảng ủy phường Kim Giang Nguyễn Thị Phú Hải cho biết, không chỉ làm tốt Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Khối dân vận phường còn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ công dân nộp các loại thuế, lệ phí, góp phần vào việc thu ngân sách của phường. Ngoài ra, Khối dân vận phường và các tổ dân vận của phường duy trì việc công khai, giám sát các trường hợp xây dựng trên địa bàn; phối hợp giám sát công trình cải tạo xây dựng trụ sở Đảng ủy, UBND phường bảo đảm đúng quy định; tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh các vấn đề dân sinh bức xúc để lãnh đạo phường chỉ đạo giải quyết, không để phát sinh thành vụ việc, điểm nóng.

Thời gian tới, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đôn đốc các phường tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo quy định, nhằm nắm bắt các ý kiến, đồng thời phản hồi ngay đến người dân về những vướng mắc về các chính sách đang triển khai.

Để triển khai đề án cải tạo chung cư cũ hiệu quả, đúng kế hoạch, cần có sự đồng tình của người dân, vì thế, Quận ủy Thanh Xuân đã đặt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động là quan trọng, bằng việc xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Thanh Xuân”, giao Ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân triển khai trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Xuân làm tốt công tác dân vận ở cơ sở