Nhiều hoạt động hưởng ứng ''Tháng Thanh niên năm 2022'' tại huyện Mỹ Đức

Tiến Thành| 08/03/2022 13:43

(NSHN) - Sáng 8-3, tại xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức), Huyện đoàn Mỹ Đức và Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2022.

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện đoàn Mỹ Đức Nguyễn Thị Hương Giang khẳng định, với chủ đề “Thanh niên Thủ đô tiên phong, sáng tạo”, Tháng Thanh niên năm 2022 là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội có ý nghĩa rất lớn, là dịp để mỗi cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là cơ hội để thanh niên thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và xã hội.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022, phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Huyện ủy Mỹ Đức, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và Thành đoàn Hà Nội đề nghị các đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, xung kích, tình nguyện trên tất cả lĩnh vực của đời sống, xã hội; đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, sáng tạo và hành động quyết liệt, thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Khánh thành công trình Hàng cây thanh niên tại xã Phúc Lâm.

Khánh thành Tủ sách thanh niên tại thôn Thượng (xã Hồng Sơn).

Nhân dịp này, Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng trao tặng các công trình thanh niên gồm “Hàng cây thanh niên” cho Đoàn xã Phúc Lâm; tặng Tủ sách thanh niên, 200 túi thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19… cho Huyện đoàn Mỹ Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động hưởng ứng ''Tháng Thanh niên năm 2022'' tại huyện Mỹ Đức