Mỹ Đức trồng cây mộc miên làm biểu tượng nhận diện đặc trưng

Kim Nhuệ| 08/02/2022 11:33

(NSHN) - Sáng 8-2, tại thị trấn Đại Nghĩa, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần 2022.

Các đại biểu và lãnh đạo huyện Mỹ Đức trồng cây mộc miên trên tuyến đường Tế Tiêu - Hợp Thanh.

Dự buổi lễ có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang kêu gọi cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia Tết trồng cây, phấn đấu trong năm 2022, trồng 19.095 cây xanh các loại; trong đó, có 9.510 cây ăn quả, 3.265 cây bóng mát, 4.435 cây lâm nghiệp...

Địa điểm trồng tại vườn hộ gia đình, đường làng, ngõ xóm, khu di tích lịch sử - văn hóa, trường học, bệnh viện, ven đường giao thông, khu đất lâm nghiệp quy hoạch trồng rừng tập trung, giao thông nội đồng... Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cũng yêu cầu các xã, thị trấn trồng cây nào, sống cây đó, không trồng cây vào hành lang bảo vệ công trình giao thông, đê điều, thủy lợi...

Đặc biệt, để từng bước hình thành biểu tượng nhận diện đặc trưng của địa phương, huyện Mỹ Đức khuyến khích các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn trồng cây mộc miên (cây gạo) gắn với kế hoạch trồng cây mùa xuân hằng năm của cơ quan, đơn vị...

Dự kiến mùa xuân này, huyện Mỹ Đức sẽ trồng 2.035 cây mộc miên tại khu vực công trình văn hóa tâm linh, tuyến đường trọng điểm... Cuối năm 2021, huyện Mỹ Đức đã trồng 231 cây mộc miên tại di tích thắng cảnh chùa Hương (xã Hương Sơn), chùa Cao ở xã Hồng Sơn...

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 130 cây mộc miên trên tuyến đường Tế Tiêu đi xã Hợp Thanh. UBND huyện bàn giao 139 cây mộc miên cho xã Hồng Sơn để trồng trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ Đức trồng cây mộc miên làm biểu tượng nhận diện đặc trưng