Sáng tạo gìn giữ cảnh quan, môi trường

Nguyễn Thanh| 24/11/2021 06:32

(HNM) - Gìn giữ cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp là một trong những hoạt động đang tạo thành phong trào rộng khắp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, nhiều địa phương đã thành công trong việc gây dựng, nhân rộng những điểm sáng về gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tranh tường góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm ở huyện Đan Phượng.

Đa dạng cách làm sáng tạo

Cách đây chưa lâu, tổ dân phố số 14 (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) còn gắn với hình ảnh bừa bộn, nhếch nhác vì rác thải tập kết bừa bãi. Nhưng nay, nơi đây đã khang trang, sạch đẹp, khác hẳn thời gian trước. Có được như vậy là nhờ sự xuất hiện của đoạn đường hoa - bích họa, hình thành từ ý tưởng của các hội viên phụ nữ cùng sự chung sức, đồng lòng của đông đảo cán bộ, nhân dân trong tổ dân phố.

Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 14 Vũ Thị Viễn cho biết: “Đoạn đường hoa - bích họa của tổ dân phố số 14 có chiều dài hơn 200m, với 4 bức bích họa cỡ lớn vẽ những cảnh đẹp đặc trưng của đất nước cùng hàng chục chậu hoa, giỏ hoa rực rỡ sắc màu, được bố trí dọc theo công trình”.

Chung mục đích tô đẹp cảnh quan, môi trường, người dân Cụm dân cư số 4, làng Bá Dương Nội (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) có cách làm đồng bộ, từ đó tạo nên sự thay đổi rõ rệt... Cụm trưởng Cụm dân cư số 4 Nguyễn Thị Thúy cho biết, bằng nhiều cách làm sáng tạo, Cụm dân cư số 4 đã vận động được đông đảo người dân chung tay đóng góp kinh phí, ngày công lắp đặt chậu hoa, cây cảnh, ghế đá; thay mới cột điện; tháo dỡ băng - rôn, khẩu hiệu cũ nát, các biển quảng cáo rao vặt; vẽ bích họa để làm mới những bức tường bẩn, mốc… Sau khi có được cảnh quan tươi mới, người dân lại tích cực tham gia duy trì ngõ, xóm tự quản, không thả rông súc vật nuôi ra đường; tổng vệ sinh, thu gom rác thải, chỉnh trang xóm, ngõ vào ngày cuối tuần.

Theo bà Lê Thị Nga (cụm dân cư số 4, làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng), dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song người dân vẫn tích cực ủng hộ công sức, tiền của, chung tay xây dựng cụm dân cư văn minh, sạch đẹp. “Hiện tại, đường làng, ngõ xóm đã trở nên khang trang hơn trước rất nhiều, với những con đường được trải thảm nhựa, trồng mới nhiều cây xanh, tường nhà có hoa và bích họa… Ý thức, trách nhiệm gìn giữ cảnh quan, môi trường của người dân cũng được nâng lên hơn trước rất nhiều”, bà Lê Thị Nga cho biết.

Nhân lên những mô hình văn hóa

Mô hình đoạn đường hoa - bích họa tại tổ dân phố số 14 (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) là ý tưởng phát triển từ mô hình xóa chân rác thành vườn hoa, sân chơi, đoạn đường tự quản, tuyến đường bích họa của quận Hà Đông. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) Nguyễn Thị Dung cho biết, từ mục đích chung, mỗi nơi đã vận dụng sáng tạo để huy động sự tham gia của đông đảo người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, gìn giữ môi trường, nhân rộng mô hình xóa điểm chân rác như tại tổ dân phố số 14.

Trong khi đó, việc tô đẹp cảnh quan, môi trường ở Cụm dân cư số 4, làng Bá Dương Nội (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) là kết quả từ việc lan tỏa sâu rộng cuộc thi “Gìn giữ thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” của huyện Đan Phượng, được tổ chức nhiều năm qua. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đông đảo người dân. Các thôn: Đoài Khê, La Thạch, Trung Thành, Tiến Bộ… đã thành lập ban vận động, phân công thành viên đảm nhận cụ thể từng chỉ tiêu, công việc; nhiều xã như: Phương Đình, Hạ Mỗ, Thọ An… xây dựng quỹ hỗ trợ kiến thiết cảnh quan, khen thưởng tổ chức, cá nhân nhiệt tình, có nhiều sáng kiến hay.

Không chỉ riêng hai quận, huyện kể trên, phong trào gìn giữ cảnh quan, môi trường đang lan tỏa rộng khắp tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có thể kể đến, phong trào “Mỗi xã một tuyến đường hoa” tại huyện Đông Anh; phong trào “Vườn hoa đẩy lùi rác thải” tại quận Long Biên; mô hình “tuyến đường kiểu mẫu” tại huyện Gia Lâm… Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đông Anh Nguyễn Thế Mạnh cho hay, từ phong trào lớn, việc nhân rộng “đường nở hoa” lan tỏa khắp các thôn, xã trên địa bàn, với rất nhiều nơi làm tốt, điển hình như các xã: Đông Hội, Hải Bối, Vân Nội, Nam Hồng… Đến nay, toàn huyện đã duy trì được hơn 100 đoạn đường nở hoa, hàng chục đoạn đường bích họa…

Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Ngô Văn Nam cho biết, với cách làm hiệu quả, thiết thực ở nhiều địa phương thời gian qua, ngày càng có thêm nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp ở cơ sở, góp phần lan tỏa được những mô hình hay, sáng kiến tốt trong gìn giữ đường làng, ngõ phố văn minh, sạch, đẹp; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao ý thức xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng tạo gìn giữ cảnh quan, môi trường