Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lập lại trật tự đô thị địa bàn giáp ranh hai quận Hoàng Mai và Thanh Xuân

Chu Dũng| 29/10/2022 10:21

(NSHN) - Ngày 29-10, Công an quận Hoàng Mai và quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã yêu cầu công an 2 phường giáp ranh là Định Công (quận Hoàng Mai) và Khương Đình (quận Thanh Xuân) phối hợp kiên quyết giải quyết trật tự đô thị khu vực phố Vũ Tông Phan, chấm dứt tình trạng tụ tập đông người tổ chức họp chợ trên vỉa hè ven sông Tô Lịch, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Các bảng, biển vi phạm bị tháo dỡ.

Phố Vũ Tông Phan dài hơn 1.000m, nối từ ngã tư giáp cầu Lủ và phố Định Công Thượng (quận Hoàng Mai) đến ngã ba giáp với phố Khương Trung thuộc phường Khương Đình (quận Thanh Xuân). Việc người dân tự ý họp chợ trên vỉa hè tuyến phố này là sai quy định của pháp luật. Việc giải tỏa các vi phạm ở đây nhằm đưa trật tự đô thị vào nền nếp, hè thông, đường thoáng, họp chợ đúng nơi quy định. 

Để công tác giải tỏa các vi phạm tại đây được diễn ra thuận lợi, Ban Chỉ đạo 197 của hai quận Thanh Xuân và Hoàng Mai đã chỉ đạo lực lượng chức năng tuyên truyền đến các chi bộ phường, tổ dân phố, đoàn thể nhân dân và các tiểu thương kinh doanh quanh chợ cầu Lủ nắm bắt tinh thần của thành phố Hà Nội.

Ghi nhận, trong buổi sáng nay (29-10), Công an phường Định Công, Công an quận Hoàng Mai ngoài việc thu nhiều mái che, mái vẩy, phá bậc lên xuống tại khu vực trên, còn tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị toàn phường, tính từ khu vực giáp ranh với địa bàn quận Thanh Xuân về khu đô thị và khu vực làng cổ Định Công.

Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Định Công cho biết, trên phố Vũ Tông Phan đã được cắm biển “Tuyến phố cấm họp chợ”, đơn vị cũng thường xuyên cắm chốt ngăn việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để làm nơi kinh doanh, để xe đạp, xe máy cồng kềnh... Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao hơn, cần sự duy trì tích cực từ phía các đơn vị bạn, tránh tình trạng dẹp nơi này, người vi phạm lại chạy sang nơi khác, ảnh hưởng chung đến giao thông cả tuyến đường vào giờ cao điểm.

Trong 10 tháng vừa qua, phường Định Công đã xử lý 1.492 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt hơn 364 triệu đồng, trong đó có 10 trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè làm nơi kinh doanh, bị xử phạt 25 triệu đồng; 5 trường hợp sử dụng vỉa hè làm nơi trông xe trái phép, bị xử phạt 12,5 triệu đồng; phạt 30 triệu đồng đối với các trường hợp làm rơi vãi đất, đá, vật liệu xây dựng…

Để duy trì trật tự đô thị trên toàn địa bàn nói chung và tuyến phố Vũ Tông Phan nói riêng, UBND phường Định Công tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng 2 quận Thanh Xuân và Hoàng Mai xử lý nghiêm vi phạm bằng cách ghi hình vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng, xử phạt nghiêm những trường hợp tái phạm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập lại trật tự đô thị địa bàn giáp ranh hai quận Hoàng Mai và Thanh Xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.