Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháo gỡ khó khăn trong giao đất dịch vụ ở Hà Đông

Ánh Dương| 25/04/2022 08:06

(HNM) - Đến nay, công tác giao đất dịch vụ tại quận Hà Đông mới đạt 68%. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn để sớm hoàn thành giao đất dịch vụ đến hộ dân là công việc đang được các ngành chức năng của quận nỗ lực thực hiện.

99,4% đất dịch vụ trên địa bàn phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) đã được giao đến hộ dân. Ảnh: Thu Huyền

Theo thống kê của UBND quận Hà Đông, từ năm 2004 đến 2016, trên địa bàn quận triển khai 95 dự án thuộc 13/17 phường có đất nông nghiệp bị thu hồi trong thời điểm được áp dụng chính sách hỗ trợ bằng hình thức giao đất dịch vụ. Tính đến tháng 5-2018, quận Hà Đông đã xét duyệt 26.347 trường hợp, tương ứng 18.069 thửa đất, đạt tỷ lệ 92% theo nhu cầu. UBND quận cũng đã ban hành quyết định giao đất cho 18.528 trường hợp, tương ứng 13.524 thửa đất (đạt 68%), nhiều phường đã thực hiện được 97-100% như: Phúc La, Mộ Lao, Phú La, La Khê…

Tuy nhiên, do có vướng mắc về chính sách và một số nguyên nhân khác dẫn đến tiến độ giao đất dịch vụ tại quận Hà Đông bị chậm. Cụ thể, tại phường Vạn Phúc, mặc dù công tác giao đất dịch vụ đã đạt 99,4%, nhưng phường vẫn còn 17 trường hợp chưa kê khai hồ sơ để được nhận đất dịch vụ; 20 lô đất chưa giao tại thực địa cho các hộ do trước đây các lô đất này nằm trong khu vực hành lang an toàn lưới điện, không có đường đi. Ông Nguyễn Văn Cảnh (phường Vạn Phúc) - một trong số những trường hợp chưa được nhận đất tại thực địa cho biết, gia đình ông và các con với tổng số 4 hộ đang ở chung trên một thửa đất, rất chật chội. Ông Cảnh mong muốn sớm được nhận đất dịch vụ để ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, tại phường Đồng Mai có 4.493 trường hợp được quận xét duyệt với tổng diện tích 168.681m2 đất. Phường đã tổ chức bốc thăm được 2.903 lô đất, tương đương với 4.009 trường hợp, nhưng mới giao được 1.076 lô đất. Chủ tịch UBND phường Đồng Mai Lê Quang Thoan chia sẻ, bên cạnh vướng mắc liên quan đến chính sách giao đất dịch vụ, phường còn có khó khăn như: 2/4 khu đất dịch vụ chưa hoàn thiện hạ tầng đường, điện, nước; nhiều hộ gia đình chưa phối hợp hoàn thiện hồ sơ ghép lô do đất đã bán hoặc chủ không có ở địa phương; khó khăn về kinh tế nên nhiều hộ chưa đóng tiền hạ tầng…

Tương tự, phường Dương Nội có 5.305/5.780 trường hợp đã được xét duyệt giao đất dịch vụ, tương ứng 3.051 lô đất (đạt 95,1%), nhưng ngoài những hộ vướng mắc về chính sách, đang chờ kết luận thanh tra của cơ quan chức năng, còn có 135 hộ chưa nhận bồi thường hỗ trợ, chưa làm hồ sơ đất dịch vụ…

Để hoàn thành công tác giao đất dịch vụ đến hộ dân, Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc Nguyễn Văn Dự cho biết, phường đã có văn bản đề nghị quận xem xét giải quyết đối với 17 trường hợp đang có đơn đề nghị; tổ chức giao đất tại thực địa cho các hộ với 20 lô đất trước đây bị ảnh hưởng bởi hành lang an toàn lưới điện, hiện nay đường điện không sử dụng nữa. Trong khi đó, lãnh đạo các phường: Dương Nội, Đồng Mai… cũng đề nghị quận Hà Đông kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm kết luận thanh tra và cho phép địa phương tiếp tục thực hiện giao đất dịch vụ theo phương án đã phê duyệt để người dân ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà, quận đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố làm rõ những vấn đề liên quan đến chính sách giao đất dịch vụ. Ngoài ra, để giải quyết dứt điểm công tác giao đất dịch vụ cho các hộ dân trên địa bàn, quận cũng đã kiến nghị thành phố cho phép quận tiếp tục thực hiện giao đất dịch vụ theo các đề án đã được phê duyệt, bảo đảm công khai, công bằng, minh bạch, phù hợp thực tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tháo gỡ khó khăn trong giao đất dịch vụ ở Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.