Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc Oai xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng

Hoàng Sơn| 23/03/2022 07:16

(HNM) - Quốc Oai là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Cùng với đó, trên địa bàn huyện đang triển khai một số tuyến đường, cụm công nghiệp... nên xảy ra nhiều vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng. Để lập lại kỷ cương, huyện Quốc Oai đã chỉ đạo đơn vị liên quan và các xã, thị trấn tập trung xử lý dứt điểm những vi phạm này.

Thực hiện năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, ngay từ đầu năm 2022, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Quốc Oai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng. Các vi phạm chủ yếu như: Xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất công, xây dựng sai phép… đều bị xử lý nghiêm.

Điển hình, ngày 14-1, Đội phối hợp với UBND xã Tuyết Nghĩa tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm có tổng diện tích 95m2 của gia đình bà Cấn Thị Vân tại khu vực Chằm Ông Lới, thôn Đại Đồng Độ Lân; vận động 4 trường hợp khác tự tháo dỡ công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu. Chủ tịch UBND xã Tuyết Nghĩa Nguyễn Văn Hạnh cho biết, các trường hợp vi phạm này lợi dụng thời điểm địa phương thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 để xây dựng công trình gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm của chính quyền địa phương.

Tương tự, tại các xã: Phú Cát, Nghĩa Hương, Sài Sơn, Đồng Quang… vi phạm trật tự xây dựng cũng xảy ra nhiều. Chính quyền các xã đã phối hợp với cơ quan chức năng ra quân giải tỏa, san gạt các điểm lấn chiếm; vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ mái che, công trình vi phạm nằm trong hành lang giao thông, đất công...

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Quốc Oai Trần Đức Thắng thông tin: Quan điểm của huyện là cương quyết xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Chính vì vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị phát hiện 30 trường hợp vi phạm, đã yêu cầu các xã, thị trấn xử lý dứt điểm 22 trường hợp; còn 8 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ xử lý. Ngoài ra, đối với 14 lò gạch đất nung hết phép, Đội phối hợp với các xã xây dựng phương án giải tỏa dứt điểm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, để lập lại trật tự xây dựng, huyện giao UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các vi phạm để xây dựng phương án, kế hoạch xử lý theo lộ trình. Huyện chỉ đạo các địa phương công khai trường hợp vi phạm và quá trình xử lý trên đài truyền thanh 3 lần/ngày để người dân biết, từ đó thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực xây dựng, đất đai nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, UBND huyện sẽ kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch UBND xã, thị trấn để xảy ra vi phạm mà không xây dựng phương án xử lý. Với sự vào cuộc quyết liệt, chắc chắn huyện Quốc Oai sẽ ngăn chặn, xử lý dứt điểm những vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.