Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi

Dương Linh| 09/04/2023 07:13

(HNM) - Thời gian qua, các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Oai luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, nỗ lực vượt khó để vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Tiến Viên, xã Phương Trung (huyện Thanh Oai) chăm sóc đàn gà của gia đình.

Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Oai hiện có hơn 1.500 hội viên tham gia sinh hoạt. Thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện đã tạo mọi điều kiện giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trường hợp vợ chồng ông bà Nguyễn Tiến Viên và Phạm Thị Hữu (cựu thanh niên xung phong xã Phương Trung) là ví dụ về tinh thần vượt khó trong phát triển kinh tế. Hai ông bà tham gia thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước từ năm 1971. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng phát huy tinh thần thanh niên xung phong năm xưa, cả hai ông bà đều nỗ lực vượt khó, làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. Trên diện tích đất của gia đình, vợ chồng ông Viên, bà Hữu đã xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, bảo đảm đủ phục vụ nhu cầu của gia đình, đồng thời cung cấp cho người dân địa phương lân cận nguồn thực phẩm "sạch".

Dẫn chúng tôi tham quan khu vực chăn nuôi của gia đình, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Tiến Viên cho hay: “Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, hai vợ chồng tôi xây dựng gia đình và cùng nhau mở rộng chăn nuôi gà, vịt đẻ... Ngoài ra, chúng tôi gieo cấy 18 mẫu lúa nên đến nay kinh tế gia đình ổn định, mức thu nhập trung bình 200-400 triệu đồng/năm”.

Cũng giống như vợ chồng ông Viên, bà Hữu, ông Nguyễn Trọng Tuyển, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Thanh Văn cũng tham gia thanh niên xung phong từ năm 1975, làm nhiệm vụ sửa chữa đường giao thông trên đất nước bạn Lào. Sau khi cống hiến, trở về địa phương, ông vừa tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức Hội, vừa phát triển kinh tế gia đình. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông đang sản xuất kẹo dẻo và đệm mút. Trung bình mỗi năm cho thu nhập khoảng 800 triệu đồng và tạo việc làm cho 15 lao động địa phương, trong đó có con em của các đồng đội.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Thanh Văn, bản thân ông Tuyển luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động phong trào của địa phương, đặc biệt ông tích cực giúp đỡ đồng đội cùng phát triển kinh tế. “Hội Cựu thanh niên xung phong xã Thanh Văn có 64 hội viên, trong đó có hơn 10 cặp đôi giúp nhau làm kinh tế, góp phần giảm nghèo cho địa phương, chất lượng cuộc sống hội viên cũng được nâng lên…”, ông Tuyển nói.

Còn anh Nguyễn Huy Nhất, con trai cựu thanh niên xung phong Nguyễn Huy Khoa ở xã Thanh Cao chia sẻ: “Bố tôi là cựu thanh niên xung phong tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi của Hội Cựu thanh niên xung phong xã Thanh Cao. Không may ông bị bệnh qua đời 2 năm trước đây, noi gương cha, tôi tiếp tục nối nghiệp, sản xuất nông sản an toàn ở xã, với mong muốn đem sản phẩm tốt nhất đến với bà con. Sản phẩm dưa chuột, ổi, dưa lưới của gia đình tôi hiện được chứng nhận an toàn thực phẩm, cho thu nhập 600-800 triệu đồng/năm, giúp giải quyết việc làm cho 5 lao động địa phương”. Anh Nhất hiện là hội viên danh dự của Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Oai.

Đây là 3 trong số hàng chục hội viên làm kinh tế giỏi của Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Oai. Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Oai Lưu Văn Vinh chia sẻ, thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện luôn quan tâm đến hội viên, triển khai nhiều phong trào giúp đỡ hội viên khó khăn, hội viên làm kinh tế, vươn lên làm giàu. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện sẽ tiếp tục triển khai một số mô hình phát triển kinh tế và tổ chức cho hội viên tham quan học tập để từ đó giúp cho các cựu thanh niên xung phong có động lực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu ngay chính trên mảnh đất quê hương mình; đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn vốn để xây dựng các nguồn quỹ hỗ trợ các gia đình hội viên cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi