Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái

Linh Nhi| 08/07/2021 06:26

(HNM) - Chị Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Hải Yến, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thạch Lỗi (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn) không chỉ là doanh nhân thành đạt, mà còn là tấm gương sáng về các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mặc dù doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng chị vẫn quan tâm, dành kinh phí, cùng chính quyền địa phương hỗ trợ những người nghèo, thiếu may mắn trong cuộc sống...

Chị Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Hải Yến (thứ 5 từ trái sang) ủng hộ Quỹ Phòng, chống Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc Sơn phát động.

Tấm lòng nhân hậu

Chị Nguyễn Thị Bích ở thôn Phú Điền, xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) sống cùng với con nhỏ trong ngôi nhà dột nát. Bản thân chị Bích sức khỏe yếu, nay ốm mai đau nên cuộc sống của hai mẹ con cứ thiếu trước hụt sau... Biết được hoàn cảnh gia đình, chị Nguyễn Thị Yến và chính quyền địa phương đã hỗ trợ mẹ con chị Bích 30 triệu đồng để sửa chữa ngôi nhà. “Nhờ có tấm lòng nhân hậu của chị Yến và sự hỗ trợ của địa phương, mẹ con tôi đã không còn lo nhà sập mỗi khi mưa to, gió lớn”, chị Nguyễn Thị Bích xúc động nói.

Một trường hợp khác cũng được chị Nguyễn Thị Yến giúp đỡ là em Nam Anh, 12 tuổi, ở thôn Nam Lý, xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn) mồ côi bố mẹ, sống với ông bà. Cuối năm 2020, hai mắt cháu mờ dần, có nguy cơ bị mù, nhưng vì ông, bà khó khăn nên không có tiền đưa đi bệnh viện chữa trị. Khi biết thông tin này, chị Nguyễn Thị Yến đã liên hệ với các bác sĩ ở Bệnh viện Mắt Hà Nội để đưa Nam Anh đến khám. “Nhờ được chữa trị kịp thời nên mắt cháu đã hồi phục. Toàn bộ chi phí chữa trị hơn 10 triệu đồng đều do cô Yến tài trợ. Cháu biết ơn cô Yến rất nhiều”, Nam Anh chia sẻ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Bích và cháu Nam Anh chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ từ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Hải Yến Nguyễn Thị Yến. Với tấm lòng nhân hậu, luôn thương cảm những người nghèo khó, chị Nguyễn Thị Yến không chỉ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sóc Sơn, mà còn giúp nhiều người nghèo ở các địa phương khác. Đặc biệt, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thạch Lỗi, chị đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới như xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa thôn, biến chân rác thành vườn hoa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp...

Vượt khó thành công, trách nhiệm với cộng đồng

Chị Nguyễn Thị Yến sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực ở xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn). Từ năm 2008, chị mở nhà hàng ăn uống tại xã Thanh Xuân. Đến năm 2011, chị thành lập Công ty TNHH Thương mại Hải Yến. Chia sẻ về quá trình thành lập, phát triển công ty, chị Nguyễn Thị Yến cho biết, ngày đầu thành lập, doanh nghiệp gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng từ sự chăm chỉ, không ngại gian khó, quyết tâm vươn lên bằng sức lao động chân chính với mục tiêu kinh doanh là luôn hướng tới lợi ích khách hàng, chị đã đưa công ty từng bước phát triển ổn định... Hiện Công ty TNHH Thương mại Hải Yến có 60 lao động, thu nhập trung bình từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng/người/tháng, đồng thời giúp đỡ nhiều hộ nông dân trong huyện liên kết tiêu thụ các sản phẩm địa phương như: Bưởi sạch, rau hữu cơ, gà đồi, nấm…

Công việc kinh doanh phát triển, nhưng không quên những ngày đầu lập nghiệp vất vả, chị Nguyễn Thị Yến luôn dành sự cảm thông, chia sẻ với những thân phận, hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Gần 2 năm qua, chị Yến cùng công ty thống nhất trích quỹ dự phòng bảo đảm đời sống cho nhân viên hơn 1 tỷ đồng; chung tay cùng các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sóc Sơn, chính quyền xã Thanh Xuân hỗ trợ cho những gia đình gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Năm 2020, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, chị Yến tặng 10.000 chiếc khẩu trang vải cùng 620 bánh xà phòng trị giá 60 triệu đồng hỗ trợ cho 310 hộ nghèo, cận nghèo của 6 xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn...

Nhắc đến chị Yến, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân Chu Xuân Tân cho biết, chị Nguyễn Thị Yến là một tấm gương tiêu biểu về hoạt động thiện nguyện. Hằng năm, chị Yến cùng công ty ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, trợ giúp người nghèo, xây sửa điện, đường, trường, trạm trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Gần đây nhất, chị Yến đã đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hàng trăm triệu đồng, cùng tặng gạo, thực phẩm cho nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ghi nhận tâm huyết, công sức, tấm lòng thiện tâm của chị Nguyễn Thị Yến, các cấp Hội Phụ nữ từ xã, huyện, thành phố, cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cơ sở đến thành phố và Trung ương đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Và một tin vui mới nhất là chị Nguyễn Thị Yến vinh dự được chọn là điển hình báo cáo thành tích tại lễ trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2020 - Cúp Bông hồng vàng” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 10-2021, ở Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái