Tận tâm với việc chung

Hiền Phương| 19/03/2020 07:06

(HNM) - Nhiệt tình, uy tín trong công việc, góp phần quan trọng đưa tổ dân phố trở thành điểm sáng của phường, nên từ năm 2008 đến nay, ông Nguyễn Thanh Khoa luôn được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố số 21 phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy).

Ông Nguyễn Thanh Khoa.

Nhận nhiệm vụ Tổ trưởng tổ dân phố, ông Khoa đã “thổi luồng gió mới" vào các hoạt động chung, như: Xây dựng trung tâm học tập cộng đồng; vận động bà con xây dựng nếp sống văn hóa; tặng quà cho các cháu thiếu nhi vào dịp Tết Trung thu và Quốc tế Thiếu nhi 1-6… Nhờ vậy, Tổ dân phố số 21 luôn dẫn đầu phường Nghĩa Tân trong phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, ông còn cùng tổ dân phố cải tạo hệ thống truyền thanh phủ khắp tổ dân phố; ông chủ động duy trì đều việc viết bài tuyên truyền và trực tiếp phát thanh đến nhân dân với thời lượng từ 10 đến 15 phút mỗi ngày. Nhờ đó, ông đã truyền tải được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tới nhân dân. Ông còn vận động bà con bóc, gỡ gần 8.000 quảng cáo trái phép, đóng góp gần 40 triệu đồng để quét vôi hơn 5.000m2 tường ngõ.

Đồng thời, ông trực tiếp đến từng hộ gia đình nuôi chó đề nghị không thả rông, vận động các hộ có nhà ở mặt đường không đỗ xe trái quy định... Nhờ đó, cảnh quan môi trường của tổ dân phố luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, trung tâm học tập cộng đồng của tổ dân phố từ ngày thành lập đến nay đã mở được hơn 40 lớp với nhiều nội dung thiết thực, như: Sinh hoạt văn hóa văn nghệ, phòng chống dịch bệnh mùa hè, tuyên truyền phương pháp xử lý vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy...

Là thương binh hạng 4/4, lại đã ở độ tuổi 74, nhưng ông Khoa vẫn tâm niệm, sẽ nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao để cùng cán bộ, nhân dân trong tổ xây dựng địa bàn ngày càng phát triển.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tận tâm với việc chung