Ba Vì đẹp hơn nhờ “bàn tay” phụ nữ

Ngọc Quỳnh| 07/03/2023 16:34

(NSHN) - Ba Vì hôm nay ngày càng khang trang, sạch đẹp với những con đường đường rợp cây xanh và những đoạn đường nở hoa... Diện mạo đó có được có sự đóng góp tích cực của hội viên phụ nữ làm công tác bảo vệ môi trường.

Chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, những năm qua, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì tích cực triển khai các hoạt động xây dựng đoạn đường nở hoa, thu gom rác thải... góp phần làm cho làng quê Ba Vì ngày càng thêm giàu đẹp, văn minh.

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì hưởng ứng Chương trình "Phụ nữ vun trồng tương lai".

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tản Lĩnh Nguyễn Thị Hồng Lê cho biết, những năm qua, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các hội viên nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường từ những việc làm thiết thực như: Trồng cây xanh, hoa bên các đoạn đường; sáng thứ bảy, chủ nhật hằng tuần tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Đến nay, xã Tản Lĩnh đã xây dựng được 39 đoạn đường nở hoa với các loại hoa như mười giờ, đồng tiền… đua nhau khoe sắc. 

Còn theo bà Phùng Thị Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thái Hòa, việc xây dựng và nhân rộng đoạn đường nở hoa không chỉ góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm mà còn thay đổi thói quen, ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Hiện nay, 6/6 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã thường xuyên duy trì hoạt động vệ sinh môi trường ở các khu công cộng. Hơn nữa, nhờ có phong trào bảo vệ môi trường của hội viên hội phụ nữ, người dân sinh sống trên các tuyến đường đã chủ động giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ, trồng hoa cây cảnh, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ khang trang.

Nói về vai trò của hội viên hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì Đỗ Thị Thúy Hằng cho biết, phong trào xây dựng các tuyến đường nở hoa và dọn vệ sinh môi trường thực sự lan tỏa mạnh mẽ. Hiện nay, các cấp Hội đang đảm nhận trồng, chăm sóc, gắn biển 408 đoạn đường phụ nữ nở hoa, bích họa có tổng chiều dài 130.163m, trồng 4.573 cây xanh, khoảng 10 triệu cây hoa các loại.

Bên cạnh xây dựng những đoạn đường nở hoa, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện còn có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường như: Năm 2022 tặng 333 làn nhựa thay thế túi nilon; vận động 180 gia đình ký cam kết giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt; triển khai thực hiện thí điểm mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình bằng chế phẩm sinh học tại chi hội phụ nữ thôn La Xuyên, xã Vạn Thắng với 10 hộ tham gia. Đến nay, đã nhân rộng ra 2 xã, 9 chi hội với 370 hộ tham gia thực hiện mô hình (xã Đông Quang, Vạn Thắng); tổ chức cho 120 cán bộ Hội cơ sở tham quan, học tập mô hình xử lý rác hữu cơ trong sinh hoạt tại hộ gia đình...

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì Đỗ Thị Thúy Hằng cho biết, thực hiện Chương trình "Phụ nữ vun trồng tương lai" năm 2023, vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lan tỏa tinh thần "Mỗi phụ nữ một cây xanh", "Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh".

Hội viên hội phụ nữ thị trấn Tây Đằng tham gia bảo vệ môi trường.

Để hoạt động bảo vệ môi trường đi vào đời sống hội viên và cộng đồng hiệu quả hơn, thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện sẽ lồng ghép tuyên truyền với các nội dung công tác Hội gắn với bảo vệ môi trường tới hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã và trên các nền tảng số facebook, zalo…; trồng, chăm sóc tuyến đường hoa để bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh đánh giá, những hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường của hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện góp phần nâng cao ý thức cho người dân trong giữ gìn, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng làng quê Ba Vì ngày càng giàu đẹp, văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì đẹp hơn nhờ “bàn tay” phụ nữ