Mê Linh phát động thi đua chào mừng 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hoàng Sơn| 07/03/2023 16:39

(NSHN) - Ngày 7-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Mê Linh tổ chức kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ; 1.983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; trao giải cuộc thi “Duyên dáng áo dài phụ nữ Mê Linh qua ảnh” năm 2023 và tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng con”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự kỷ niệm có Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Thị Thiên Hương và Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm…

Ôn lại truyền thống 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bùi Thị Ánh Dương cho biết, năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã có 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện các mô hình như: Hũ gạo tiết kiệm, nuôi lợn nhựa, điểm nhân ái, tiết kiệm tại chi hội,.. với số tiền tiết kiệm được hơn 1,7 tỷ đồng.

Từ số tiền tiết kiệm được các cơ sở Hội chăm lo cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đỡ đầu 14 trẻ em mồ côi; tặng 650 suất quà, 114 xe đạp, 99 suất học bổng, 36 sổ tiết kiệm cho trẻ em đặc biệt khó khăn; hỗ trợ xây mới 3 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo...

Lãnh đạo huyện Mê Linh chúc mừng Hội LHPN huyện.

Trong năm 2022, các cấp Hội đã phát triển mới 18 đoạn đường nở hoa, 5 đoạn đường bích họa, 4 điểm sinh hoạt cộng đồng thân thiện với môi trường; phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong huyện xây dựng “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”, hưởng ứng phong trào thi đua ngõ, xóm, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và mô hình “Cánh đồng sạch”...

Với những thành tích đã đạt được, năm 2022, Hội LHPN huyện Mê Linh đã được Hội LHPN thành phố tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 cơ sở Hội được Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN thành phố tặng Bằng khen; 78 tập thể, 91 cá nhân được Hội LHPN huyện khen thưởng.

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh trao giải cho các thí sinh.

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Chủ tịch Hội LHPN huyện Bùi Thị Ánh Dương đề nghị toàn thể cán bộ, hội viên trong huyện nỗ lực thi đua làm nhiều việc tốt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, hội viên, đặc biệt ở 5 xã: Chu Phan, Đại Thịnh, Văn Khê, Thanh Lâm, Kim Hoa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình và toàn thể nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn tuyến qua huyện Mê Linh); tổ chức xây mới và kết nối xây dựng mới 4 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện. Mỗi cơ sở Hội đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc cụ thể, thiết thực làm công trình chào mừng 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc…

Chủ tịch Hội LHPN huyện và đại diện Công ty TNHH Tùng Phương trao kinh phí đỡ đầu cho trẻ em mồ côi.

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện đã tổ chức trao giải cuộc thi “Duyên dáng áo dài phụ nữ Mê Linh qua ảnh” năm 2023. Cụ thể, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các thi sinh xuất sắc.

Nhân dịp này, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng con”, Hội LHPN huyện còn phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 17 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn 500.000 đồng/tháng trong một năm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh phát động thi đua chào mừng 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc