Quốc Oai dồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trần Hùng| 19/01/2023 14:35

(HNM) - Đến nay, huyện Quốc Oai đã có 3 xã “về đích” nông thôn mới nâng cao. Kết quả này là động lực để bước sang năm mới 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị, bảo đảm môi trường bền vững như Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Trường Trung học cơ sở Đại Thành đạt chuẩn mức độ 1.

Đầu năm mới 2023, dọc các tuyến đường vào xã Đại Thành (huyện Quốc Oai) rợp cờ hoa, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Trên khuôn mặt mỗi người dân vẫn căng tràn hạnh phúc, phấn khởi khi xã được thành phố công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Ngọ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Thành khẳng định, đạt được kết quả này, có sự đóng góp rất lớn từ nhân dân. Nhiều người dân đã hiến đất, góp công sức làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang ngõ xóm, vệ sinh môi trường...

"Chính vì vậy, khi địa phương lấy ý kiến về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều tiêu chí có tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%", ông Nguyễn Văn Ngọ cho biết.

Nhờ thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kinh tế - xã hội của xã Đại Thành có đà tăng trưởng khá, đời sống người dân tăng cao. Nổi bật là thu nhập bình quân năm 2022 của xã đạt 69,28 triệu đồng/người/năm; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt hiệu quả, chỉ còn 0,93% số hộ nghèo đa chiều…

Để có được thành quả này, Chủ tịch UBND xã Đại Thành Lý Đình Quang cho biết, từ năm 2017 đến 2022, địa phương đã huy động được gần 100 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tương tự, tại xã Tân Hòa, xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nên được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện. Nhờ đó, đến cuối năm 2022, xã Tân Hòa có 19/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt nông thôn mới nâng cao, được thành phố chấm 96,05 điểm.

Trong đó, nhiều tiêu chí đạt điểm cao như: 100% trục chính, đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, rải nhựa apphal; 100% đường ngõ xóm có điện chiếu sáng; 100% trường học 3 cấp đạt chuẩn quốc gia và có 1 trường tiểu học đã đạt chuẩn mức độ 2; 100% thôn có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng…

Như vậy, sau 5 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay huyện Quốc Oai đã có 3 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, gồm: Phú Cát (năm 2021), Đại Thành và Tân Hòa (năm 2022).

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, xác định xây dựng nông thôn mới là hành trình chỉ có điểm đầu không có điểm kết thúc, giai đoạn 2023-2025, huyện Quốc Oai tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố để triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Trong đó, huyện đặt ra mục tiêu năm 2023, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; đến cuối năm 2025 có 8 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao; 12 xã còn lại, mỗi năm tăng từ 1 đến 2 tiêu chí nâng cao. 

Để đạt được mục tiêu này, huyện Quốc Oai sẽ cần khoảng 1.800 tỷ đồng hỗ trợ các xã triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nguồn vốn này, huyện sẽ đầu tư theo lộ trình: Năm 2023 bố trí 433 tỷ đồng, năm 2024 khoảng 780 tỷ đồng và năm 2025 là 600 tỷ đồng.

Như vậy, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Quốc Oai sẽ sớm đạt được mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao như Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 do Đảng bộ huyện đã đề ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai dồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao