Mê Linh tập trung cải thiện chất lượng môi trường

Hoàng Sơn| 03/12/2021 07:16

(HNM) - Đến nay, 16/16 xã của huyện Mê Linh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường của huyện vẫn còn hạn chế, bất cập. Để khắc phục, các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở cần tập trung cải thiện tiêu chí này để môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Người dân xã Thanh Lâm (huyện Mê Linh) vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Tuấn

Kết quả tín nhiệm của người dân về xây dựng nông thôn mới của huyện Mê Linh cho thấy: 1.364 ý kiến người dân chưa hài lòng về tiêu chí môi trường, thấp nhất trong 11 nội dung lấy phiếu tín nhiệm. Điển hình, huyện Mê Linh phải đầu tư xây dựng 33 điểm tập kết rác thải sinh hoạt xa khu dân cư, nhưng đến cuối năm 2021 mới xây dựng được 15 điểm, còn lại rác thải vẫn tập kết trên các trục đường giao thông gây ô nhiễm môi trường; tình trạng đốt rác thải nơi công cộng vẫn tái diễn; cảnh quan môi trường nông thôn nhiều nơi chưa sạch, đẹp...

Để khắc phục những bất cập trên, huyện Mê Linh đã phát động phong trào "Tổng vệ sinh môi trường" trên địa bàn huyện. Cụ thể, ngày 1-10 vừa qua, huyện tổ chức làm điểm tại xã Thanh Lâm, thu hút hơn 100 người dân tham gia. Bà Trần Thị Hoa (xã Thanh Lâm) tham gia tổng vệ sinh môi trường cho biết, phong trào tập trung thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng, rác thải sinh hoạt, phế liệu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn được khoảng 500m3; phát quang cây dại dọc các tuyến đường trục chính được gần 5.000m2; sau thu dọn, xã giao các hội, đoàn thể quản lý, trồng hoa, cây xanh... tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Ngày 16-10, phong trào triển khai tại xã Mê Linh. Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho biết, sau buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, xã triển khai phong trào trong nhân dân và duy trì vệ sinh thường xuyên để các thôn, xóm, khu dân cư luôn xanh, sạch, đẹp; xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động trong nhân dân về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp địa phương nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tương tự, tại thị trấn Chi Đông và các xã: Kim Hoa, Liên Mạc, Thạch Đà, Hoàng Kim... phong trào vệ sinh môi trường đã thành nếp. Các địa phương tích cực tuyên truyền tới nhân dân cùng bảo vệ môi trường sống trong lành, sạch đẹp. Để chung sức với các xã, thị trấn tổng vệ sinh môi trường, ông Lê Ngọc Dân, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị Mê Linh cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số cùng máy móc vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần phối hợp với chi hội phụ nữ, nông dân tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh và thu gom chất thải đưa đi xử lý.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương, ngoài triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường, huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng 18 điểm tập kết rác thải còn lại trên địa bàn các xã, phấn đấu hoàn thành trong năm 2022. Về giải quyết vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày, trước mắt, huyện yêu cầu đơn vị vệ sinh môi trường tập trung nhân lực, thu gom vận chuyển hết lượng rác trong ngày và xóa các "điểm đen ô nhiễm rác thải" dọc các trục giao thông... UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, đánh giá những mô hình hay về thu gom rác thải sinh hoạt, tổng vệ sinh môi trường trong khu dân cư để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.

"Chúng tôi quyết tâm cải thiện chất lượng môi trường luôn sáng, xanh, sạch, đẹp để Trung ương công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021", Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh tập trung cải thiện chất lượng môi trường