Phát huy vai trò chi hội nông dân nghề nghiệp

Đỗ Minh| 05/11/2021 07:32

(HNM) - Những năm qua, nhờ thành lập các chi hội nông dân nghề nghiệp, nông dân đã liên kết xây dựng nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Việc phát huy vai trò các chi hội nông dân nghề nghiệp không chỉ giúp các địa phương phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp mà còn góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao...

Sản xuất đồ mộc dân dụng tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai).

Tham gia Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng chuối thôn Hoàng Kim (xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh), nhiều hội viên, nông dân cùng liên kết hình thành vùng trồng chuối đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông Lưu Văn Dương ở thôn Hoàng Kim chia sẻ, Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng chuối thôn Hoàng Kim có 17 thành viên, nhờ liên kết cùng sản xuất, mỗi năm, vùng trồng chuối chất lượng cao cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/thành viên...

Tương tự, Chi hội nông dân nghề nghiệp mộc dân dụng xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) có 35 hội viên tham gia. Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, nhờ thành lập chi hội, các thành viên tham gia được chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, liên kết hình thành kênh tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ. Đặc biệt, chi hội còn lập dự án sản xuất, kinh doanh, góp vốn cùng mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện, thu nhập của các thành viên đạt hơn 40 triệu đồng/người/tháng.

Đánh giá về hoạt động của Chi hội nông dân nghề nghiệp, Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Thắm cho biết, nhờ phát triển các chi hội nông dân nghề nghiệp, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, làng nghề đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần rất lớn cho địa phương hoàn thành các nhóm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTƯ ngày 5-8-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về "Đẩy mạnh xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp", các cấp Hội Nông dân thành phố đã thành lập được 110 chi hội nông dân nghề nghiệp với 2.310 hội viên tham gia; 1.923 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 11.076 hội viên tham gia. Trong đó, 9 tháng năm 2021, các cơ sở Hội thành lập mới 39 chi hội nông dân nghề nghiệp với 819 thành viên, 598 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.196 thành viên. Nhiều chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã... đạt hiệu quả tốt.

Để phát huy vai trò của chi hội, tổ hội nghề nghiệp, Hội Nông dân thành phố đã xây dựng Đề án về "Nâng cao hiệu quả hoạt động của chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh".

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa, các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở lựa chọn, phát huy thế mạnh ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của địa phương, xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp phù hợp, bảo đảm theo tiêu chí "5 tự" (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và "5 cùng" (cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi).

Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn hướng dẫn xây dựng các mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp kiểu mẫu; tăng cường tổ chức các hoạt động tham quan mô hình; cùng hội viên, nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò chi hội nông dân nghề nghiệp