Đổi thay ở xã nông thôn mới Minh Tân

Ánh Dương| 21/06/2021 07:37

(HNM) - Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) ngày càng khởi sắc, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm, chất lượng đời sống được nâng cao, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp.

Nhiều xưởng may ở xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Phấn khởi trước những bước tiến đáng kể trong phát triển kinh tế của địa phương, Trưởng thôn Bái Xuyên (xã Minh Tân) Phạm Văn Trụ hào hứng chia sẻ, khoảng chục năm trở lại đây, thôn du nhập nghề phụ may công nghiệp và mộc với gần 50 hộ mở xưởng, góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, thu nhập từ 5 triệu đồng đến 12 triệu đồng/người/tháng. Điều đáng quý ở Bái Xuyên là người dân luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau. Các xưởng may, xưởng mộc luôn ưu tiên tạo việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo.

"Trước đây, thôn có hơn 130 hộ nghèo, nhưng nay chỉ còn 8 hộ nghèo trên tổng số 1.568 hộ dân. Đặc biệt, những hộ làm nghề luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nếu xưởng nào vội đơn hàng, thiếu vật liệu, nhân công, các xưởng khác sẽ hỗ trợ kịp thời…”, ông Phạm Văn Trụ cho biết.

Theo ông Phạm Văn Tâm, chủ xưởng may ở thôn Bái Xuyên, cơ sở của gia đình ông đã hoạt động được 11 năm, hiện có 45 lao động làm việc. Sản phẩm của xưởng không chỉ được bán tại thị trường các tỉnh, thành phố trong nước mà còn vươn tới thị trường nước ngoài như: Lào, Campuchia... Tổng doanh thu mỗi năm đạt hơn 4 tỷ đồng, trừ mọi chi phí, thu lãi từ hơn 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng... Bà Đào Thị Hoa, gần 60 tuổi, làm công việc cắt chỉ tại xưởng may của gia đình ông Phạm Văn Tâm cho biết: “Tôi làm việc ở đây đã hơn 4 năm. Công việc rất nhẹ nhàng, được trả 18.000 đồng/giờ, giúp tôi thêm thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Mô hình chăn nuôi gà theo hướng an toàn ở xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Không giống như thôn Bái Xuyên có nghề phụ, thôn Tân Tiến (xã Minh Tân) chủ yếu tập trung sản xuất nông nghiệp trên tổng diện tích 54 mẫu, nhưng cũng giúp người dân có thu nhập ổn định. Trưởng thôn Tân Tiến Tô Văn Cứu cho biết, những hộ làm nông nghiệp cũng đạt từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng/sào/năm. Riêng lượng lao động trẻ của thôn chủ yếu làm việc ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam và một số xưởng sản xuất mộc, nhôm kính trên địa bàn huyện Phú Xuyên, có thu nhập ổn định từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2020, thôn Tân Tiến không còn hộ nghèo. Tương tự, thôn Kim Quy có nhiều hộ tập trung phát triển kinh tế với các mô hình chăn nuôi vịt, thủy sản… thu nhập hàng trăm triệu đồng/hộ/năm.

Theo Chủ tịch UBND xã Minh Tân Đinh Văn Thủy, vài năm trở lại đây, kinh tế trên địa bàn xã phát triển ổn định. Năm 2020, mặc dù phải chịu ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19 nhưng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã đạt hơn 703 tỷ đồng, thu nhập bình quân 50 triệu đồng/người/năm... Hướng tới nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xã đang tập trung xây dựng quy hoạch và đề nghị huyện Phú Xuyên xem xét, hỗ trợ địa phương tạo vùng trồng cây ăn quả, rau an toàn, hữu cơ; khu chuyển đổi phát triển mô hình vườn - ao - chuồng; xây dựng các trục giao thông vành đai, đường trục xã... tạo thuận lợi cho người dân trong vùng phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đổi thay ở xã nông thôn mới Minh Tân