Xứng đáng là vùng đệm sinh thái của Thủ đô

Đào Huyền| 29/01/2021 07:08

(HNM) - Trên khắp các tuyến liên thôn, xóm vùng ngoại thành Hà Nội được phủ bởi những hàng cây, đường hoa xanh tốt. Đây là kết quả nổi bật của phong trào xây dựng những cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu hay hàng cây nông dân… của Hội Nông dân thành phố. Nhờ những phong trào thiết thực đó, vùng ngoại thành Hà Nội đang xanh, sạch từng ngày.

Tuyến đường hoa của xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh). Ảnh: Đỗ Tâm

Dọc các tuyến đường xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm) là cây xanh, hoa nở rực rỡ. Ông Dương Văn Chiến, người xã Kim Sơn chia sẻ: Hưởng ứng phong trào thi đua “Nông dân Gia Lâm xây dựng cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu” do Hội Nông dân huyện phát động nông dân trong xã cùng ra quân dọn dẹp đường để trồng hoa, cây xanh phù hợp từng thôn, xóm. Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Sơn Bùi Văn Quyên cho hay, hưởng ứng phong trào của Hội Nông dân huyện trong năm 2020, Hội Nông dân xã Kim Sơn đã trồng 3 hàng cây, đường hoa với chiều dài 700m... góp phần giúp Kim Sơn đang xanh, sạch từng ngày.

Không riêng Kim Sơn, phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường đang trở thành phong trào sôi nổi nhất của nông dân toàn huyện Gia Lâm. Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn cho biết, phong trào thi đua “Nông dân Gia Lâm xây dựng cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu” nhằm góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận. Qua phong trào, năm 2020 đã triển khai xây dựng 19 cánh đồng sạch với 927 hộ hội viên tham gia có tổng diện tích 116,7ha; gắn biển 20 “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu” với tổng chiều dài 8.250m; trồng mới và gắn biển 16 “Hàng cây nông dân” với 1.060 cây các loại, tổng chiều dài 5.786m.

Tương tự, tại huyện Đông Anh, với lộ trình lên quận trong những năm tới, Hội Nông dân huyện đặc biệt chú trọng đến trồng cây xanh, đường hoa. Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Anh Phạm Đức Trọng, riêng năm 2020, Hội Nông dân huyện đã vận động xây dựng được 24 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng đoạn đường nở hoa, thu gom thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng trong sản xuất… Nhờ vậy, các vùng quê ngày càng xanh, sạch, đẹp...

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Dương Thị Hằng cho biết, một trong những phong trào thiết thực của Hội Nông dân thành phố thời gian qua là “Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường”. Đến nay, Hội Nông dân các cấp đã hướng dẫn nông dân xây dựng 411 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường.

Nổi bật như các mô hình về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, hướng dẫn sử dụng rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng, mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ sinh học, ủ phân vi sinh từ phế thải nông nghiệp; mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rơm rạ sau thu hoạch, xây dựng cánh đồng sạch. Các cấp Hội còn phát động nông dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, xây dựng và gắn biển hàng trăm “Hàng cây nông dân”, “Đoạn đường nông dân kiểu mẫu”, “Đoạn đường nở hoa”, “Con đường bích họa”.

Từ những phong trào thiết thực đó, nông thôn Hà Nội ngày càng khẳng định vai trò là vùng đệm sinh thái của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xứng đáng là vùng đệm sinh thái của Thủ đô