Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Ánh Dương| 15/07/2020 07:08

(HNM) - Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thị xã Sơn Tây phát triển mạnh.  Qua đó, hình thành nhiều mô hình hiệu quả, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/mô hình, góp phần nâng cao đời sống nông dân.

Điển hình, tại phường Viên Sơn, hội viên Nguyễn Hữu Thọ ở tổ dân phố Thiều Xuân, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế với mô hình vườn - ao đã giúp gia đình anh có nguồn thu nhập khá.

Anh Thọ cho biết, từ năm 2000, gia đình anh dồn đổi ruộng tập trung về một khu; sau đó, anh thầu thêm đất quỹ 2 của phường kết hợp thuê đất nông nghiệp của một số hộ dân xung quanh. Anh Thọ đã lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên tổng diện tích 25.000m2 để trồng hoa, cây quất cảnh và đào ao thả cá...

Mô hình kinh tế trang trại của gia đình anh Thọ cho doanh thu 1,8-2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 5-7 lao động thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ với thu nhập 250.000-500.000 đồng/người/ngày.

Bên cạnh đó, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn thị xã cũng đã góp phần giúp hội viên có cơ hội phát triển kinh tế với nhiều mô hình hiệu quả. Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Hợi, tính đến cuối tháng 6-2020, 12/12 cơ sở Hội trên địa bàn thị xã đã vận động, phát triển được nguồn vốn quỹ với tổng số tiền 60,8 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do thị xã quản lý đạt hơn 20,1 tỷ đồng, trong đó có 16,1 tỷ đồng từ nguồn vốn thành phố ủy thác. 

Từ nguồn quỹ này, hàng nghìn lượt hội viên nông dân đã được vay vốn, phát triển kinh tế. Điển hình như mô hình chăn nuôi bò sữa sinh sản ở xã Kim Sơn, phường Xuân Khanh với quy mô hàng trăm hộ tham gia, cho thu nhập 70-150 triệu đồng/hộ/năm; mô hình chăn nuôi bò thịt, bò lai Sind tại các xã: Sơn Đông, Thanh Mỹ với thu nhập 60-80 triệu đồng/hộ/năm; mô hình chăn nuôi đà điểu (tổng đàn hơn 600 con) tại xã Thanh Mỹ cho thu lãi gần 2 tỷ đồng/năm.

Là hội viên nông dân và cũng là thành viên Tổ hội nghề nghiệp sản xuất - kinh doanh đồ gỗ xã Sơn Đông, anh Phùng Mạnh Thái ở thôn Đại Sơn cho biết, nhờ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân (mức 50 triệu đồng/hộ/kỳ), anh cùng nhiều hộ dân khác đã có cơ hội phát huy hiệu quả nghề mộc, lợi nhuận đạt 400-500 triệu đồng/hộ/năm…

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Sơn Tây Phùng Thị Thanh, từ nay đến cuối năm, Hội tiếp tục tập trung hỗ trợ vốn giúp nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh theo dự án, mô hình kinh tế tập thể, nhóm hộ, trang trại... nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng hỗ trợ các xã, phường xây dựng thương hiệu hàng hóa, sản phẩm nông sản địa phương theo chuỗi giá trị, giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xây dựng quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả