Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng Hòa đẩy mạnh sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở Đảng

Bạch Thanh| 09/06/2023 17:23

(HSHN) - Chiều 9-6, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa công bố quyết định giải thể Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng Huyện ủy, Đảng bộ cơ quan UBND huyện; công bố Quyết định thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ huyện.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền trao Quyết định thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ huyện.

Đảng bộ huyện Ứng Hòa hiện có 50 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng Huyện ủy Ứng Hòa được thành lập từ năm 2010, đến nay, có tổng số 11 chi bộ trực thuộc gồm 12 cơ quan với 60 đảng viên. Đảng bộ cơ quan UBND huyện có tổng số 18 chi bộ trực thuộc gồm 22 cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện với 186 đảng viên.

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng Huyện ủy và Đảng bộ cơ quan UBND huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, vẫn còn hạn chế, nhược điểm như mô hình tổ chức cơ sở Đảng chưa đồng bộ với mô hình tổ chức chung của hệ thống chính trị, chưa phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo và chất lượng hoạt động chưa cao; công tác quản lý, phân công đảng viên, tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên ở một số chi bộ còn hạn chế.

Nhằm tăng cường củng cố, sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa đã xây dựng Đề án giải thể Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng Huyện ủy, Đảng bộ cơ quan UBND huyện và thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và số lượng đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, sau khi giải thể Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng Huyện ủy và Đảng bộ cơ quan UBND huyện, Ban Thường vụ thống nhất thành lập 32 Chi bộ trực thuộc Huyện ủy với 246 đảng viên, nâng tổng số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy lên 80 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 8.800 đảng viên, trong đó có 34 Đảng bộ và 46 chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng mới thành lập, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền nhấn mạnh: Sau hội nghị công bố Quyết định thành lập, các Chi bộ xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Chi ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và từng đảng viên trong chi bộ; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 với mục tiêu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh... Các chi bộ Đảng kịp thời biểu dương, khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm, kịp thời đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa đẩy mạnh sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.