Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Lê Duy Hưng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2023-2028

Hoàng Sơn| 31/05/2023 14:48

(NSHN) - Ngày 31-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh, cùng 185 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 đoàn viên công đoàn trong huyện Mê Linh.

Các đại biểu dự đại hội.

Hiện nay, LĐLĐ huyện Mê Linh quản lý 164 Công đoàn cơ sở trực thuộc, với 7.095 đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện luôn chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, hằng năm, LĐLĐ huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... thực hiện tốt chương trình “Tết sum vầy” và tổ chức thăm hỏi, trao trợ cấp, tặng quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết.

Cụ thể, các CĐCS đã trao 2.650 suất quà, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; LĐLĐ huyện trao tặng 2.287 suất quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng; hỗ trợ 61 công nhân viên chức, người lao động ảnh hưởng dịch Covid-19, với số tiền 81,5 triệu đồng; duy trì, khai thác tốt Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, giải ngân cho 501 đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Mê Linh chúc mừng đại hội.

Riêng phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, toàn huyện đã có 3.573 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tế làm lợi hơn 10 tỷ đồng...

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Mê Linh đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen và LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh biểu dương những đóng góp thiết thực của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động huyện Mê Linh trong nhiệm kỳ qua.

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.

Đồng chí Phạm Quang Thanh đề nghị, sau đại hội, các cấp Công đoàn huyện Mê Linh cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội, trọng tâm hướng về cơ sở, về người lao động, với phương châm “Vì lợi ích của đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động”.

Cùng với đó, các cấp công đoàn cần tập trung làm tốt công tác định hướng, giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của đoàn viên và người lao động; chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc thù của từng loại hình công đoàn cơ sở...

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Mê Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa X tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ông Lê Duy Hưng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2023-2028

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.