Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thạch Thất tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2022-2023

Ngọc Quỳnh| 17/05/2023 16:16

(NSHN) - Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17-5, huyện Thạch Thất tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2022-2023.

Năm học 2022-2023, trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia, toàn huyện có 1 em đạt giải quốc gia, 161 học sinh đạt giải các môn văn hóa cấp thành phố, trong đó có 15 giải nhất, 37 giải nhì, 51 giải ba, 58 giải khuyến khích. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học cấp THCS tiếp tục được quan tâm, duy trì đạt kết quả cao; kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện có 689 em đạt giải. Bậc THPT và giáo dục thường xuyên đạt nhiều kết quả tiêu biểu, có 1 em đạt giải ba cấp quốc gia, 93 em đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố, trong đó có 6 giải nhất, 24 giải nhì, 31 giải ba và 32 giải khuyến khích.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức trao giải thưởng Phùng Khắc Khoan cho em Vũ Thế Sơn.

Phát biểu tại buổi tuyên dương, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức đánh giá cao kết quả của thầy và trò huyện Thạch Thất trong năm học 2022-2023. Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa phương pháp giảng dạy và công tác quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; mỗi trường học phải là "địa chỉ đỏ", nơi ươm mầm ước mơ, sự sáng tạo, khuyến khích tài năng phát triển, hướng tới “khởi nghiệp” thành công; là môi trường tốt nhất để các em học tập, rèn luyện phẩm đạo đức và thể chất, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Lãnh đạo huyện Thạch Thất khen thưởng học sinh đạt giải trong các kỳ thi.

Nhiệm vụ trước mắt của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện cần tập trung làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 bảo đảm đúng thời gian, quy chế, quy định, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trong huyện; chuẩn bị tốt kỳ thi THPT quốc gia để học sinh huyện đạt kết quả cao nhất trong xét công nhận tốt nghiệp, xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng...

Nhân dịp này, UBND huyện trao giải thưởng Phùng Khắc Khoan trị giá 5 triệu đồng cho em Vũ Thế Sơn - học sinh lớp 11A12, Trường THPT Phùng Khắc Khoan, đạt giải Ba cấp quốc gia môn vật lý; khen thưởng 161 học sinh đạt giải trong kỳ thi học giỏi cấp thành phố; khen thưởng 164 học sinh tiêu biểu xuất sắc và 158 học sinh vượt khó học giỏi.                                            

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2022-2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.