Ba Đình xây dựng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu

Dương Linh| 26/03/2023 06:56

(HNM) - Với mong muốn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quận Ba Đình đã triển khai xây dựng “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng” thông qua các mô hình “Dân vận khéo”. Việc này không chỉ phát huy vai trò cán bộ, nhân dân và hội viên phụ nữ, mà còn hứa hẹn đưa đời sống văn hóa của người dân lên tầm cao mới.

Nhờ sự tuyên truyền tích cực của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Liễu Giai, nhiều gia đình và hộ kinh doanh đã tự trang bị bình phòng cháy, chữa cháy.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Ba Đình Nguyễn Thị Minh Hồng cho biết, thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn quận được triển khai thường xuyên, sâu rộng. Nhiều mô hình dân vận khéo của cán bộ, nhân dân và hội viên phụ nữ đã góp phần đem đến cho quận diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, để triển khai hiệu quả việc xây dựng “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng”, từ đầu năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức ký kết chương trình phối hợp với UBND 6 phường: Kim Mã, Liễu Giai, Thành Công, Ngọc Khánh, Trúc Bạch, Quán Thánh nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh…

Tổ dân phố 15 phường Thành Công đã chọn xây dựng mô hình kiểu mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại sân chơi cộng đồng thuộc khu tập thể C8, C9. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư số 8 phường Thành Công Hoàng Thị Hường chia sẻ: “Ban đầu cũng gặp khó khăn, nhưng chúng tôi tập trung vận động người dân hai nhà tập thể chung sân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh nơi công cộng. Cùng với đó, tổ chức thành công “Hội nghị đại biểu nhân dân” năm 2023; thông qua nội quy, quy chế sử dụng sân tập thể gồm 10 điều, quy định cụ thể về trách nhiệm bảo vệ, bảo quản, sử dụng sân chung cũng như các trang thiết bị tại sân chơi cộng đồng, xác định trách nhiệm của mỗi người dân như một hương ước làng xóm; vận động người dân cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, bước đầu hứa hẹn thành công”.

Còn phường Trúc Bạch triển khai mô hình điểm tại tổ dân phố số 3. Theo Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch Nguyễn Dân Huy, việc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần trực tiếp xây dựng Khu phố ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã không chỉ đẹp về cảnh quan, mà còn đẹp về giao tiếp ứng xử, để mỗi du khách về với Trúc Bạch sẽ cảm thấy hài lòng và quan trọng hơn, mỗi người dân trên địa bàn sẽ được thụ hưởng một không gian sống văn minh, hiện đại. Được biết, thời gian qua, phường Trúc Bạch đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí cùng với ngân sách của quận thực hiện chỉnh trang các vườn hoa, lắp đặt thiết bị luyện tập thể dục thể thao…, phục vụ đời sống của nhân dân.

Chung tay thực hiện xây dựng “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng”, Hội Liên hiệp phụ nữ và UBND phường Liễu Giai đã phối hợp triển khai mô hình “Nâng cao hiệu quả camera trong việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự và duy trì văn minh đô thị” tại tổ dân phố số 10. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Liễu Giai Nghiêm Thúy Trang cho biết: “Phát huy vai trò nòng cốt, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã thành lập “Đội xung kích tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng”, vận động ký cam kết xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh nơi ở với gia đình hội viên. Đặc biệt, đội xung kích đã vận động được 27 gia đình mua bình chữa cháy, kêu gọi 10 hộ gia đình có camera chủ động hợp tác, ký cam kết đồng ý trích xuất cung cấp dữ liệu khi có đề nghị của cơ quan chức năng. Qua đó, phản ánh những nghi vấn về an ninh trật tự, vi phạm đổ rác không đúng giờ… để tổ dân phố nhắc nhở cá nhân vi phạm”.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác “Dân vận khéo”, xây dựng thành công mô hình và nhân rộng thực hiện trong toàn quận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình Nguyễn Công Thành cho biết, thời gian tới, việc xây dựng mô hình điểm sẽ gắn với các nội dung xây dựng phường đạt chuẩn trên các lĩnh vực, đặc biệt về văn minh đô thị, an ninh trật tự; từ đó góp phần xây dựng “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng” có đặc trưng riêng của quận Ba Đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Đình xây dựng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu