Tự hào 90 năm Chi bộ Đảng Tân Yên

Hoàng Sơn| 15/03/2023 06:59

(HNM) - Tròn 90 năm, Chi bộ Đảng Tân Yên (Hồng Kỳ) được thành lập. Đây là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên (nay là huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội). Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hồng Kỳ đang từng ngày khắc phục khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh.

Ông Trần Văn Lập (thứ hai từ trái sang), đảng viên hơn 50 năm tuổi Đảng (xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn) giới thiệu về quá trình thành lập Chi bộ Tân Yên.

Từ “cái nôi“ cách mạng

Hiện tại, xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) vẫn còn lưu dấu tích của thời kỳ đầu Đảng Cộng sản Việt Nam gây dựng phong trào cách mạng - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên. Địa điểm này đã được xã Hồng Kỳ đầu tư xây dựng khang trang, trở thành Nhà bia tưởng niệm Chi bộ Tân Yên.

Kể về thời kỳ hoạt động cách mạng của các bậc tiền bối, ông Trần Văn Lập, đảng viên hơn 50 năm tuổi Đảng ở xóm Tân Yên (xã Hồng Kỳ) cho biết: Đầu năm 1933, đồng chí Nguyễn Tạo, cán bộ Ban Tài chính quản trị Trung ương và đồng chí Lê Đình Tuyển, Ủy viên Thành ủy Hà Nội sau khi vượt ngục Nhà tù Hỏa Lò đã lên ấp Tân Yên, huyện Đa Phúc làm việc trong đồn điền Đỗ Đình Thông.

Ban đầu, tổ chức gây dựng được hai cơ sở cách mạng ở ấp Tân Yên và ấp Đồng Thố, sau phát triển ra 24 làng, ấp với hơn 200 người tham gia. Để xây dựng hạt nhân cộng sản lãnh đạo phong trào, ngày 17-3-1933, tại khu Lò Bát của địa chủ Đỗ Đình Thông, các cán bộ của Đảng đã tổ chức hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Tân Yên, với 6 đảng viên nòng cốt do đồng chí Nguyễn Tạo làm Bí thư…

Khi Chi bộ Đảng Tân Yên đi vào hoạt động đã có sức ảnh hưởng sâu sắc tới nhận thức và tinh thần cách mạng của nhân dân trong huyện Đa Phúc. Nhiều quần chúng trở thành nhân tố tích cực của phong trào cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, nông dân, tá điền ở ấp Tân Yên đã đứng lên đấu tranh đòi giảm tô, bỏ lễ Tết, buộc chủ đồn điền phải chấp thuận. Cuộc đấu tranh giành thắng lợi, nông dân, tá điền càng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hoảng sợ trước phong trào cách mạng đang lên, cuối tháng 9-1933, mật thám Pháp đưa binh lính về ấp Tân Yên và các ấp khác để khám xét, đánh đập nông dân, tá điền, bắt giam quần chúng cách mạng và đảng viên. Một số đảng viên phải lánh đi nơi khác. Trước sự truy lùng gắt gao của mật thám, phong trào cách mạng tại Tân Yên tạm dừng hoạt động.

Tuy phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống, nhưng sự kiện thành lập Chi bộ Tân Yên thể hiện sự trưởng thành, chuyển biến của phong trào cách mạng ở địa phương; cổ vũ, động viên, giác ngộ quần chúng nhân dân theo Đảng, làm cách mạng giành độc lập tự do cho dân tộc. Sự kiện này cũng là tiền đề quan trọng đưa phong trào đấu tranh của nhân dân xã Hồng Kỳ phát triển trong các giai đoạn tiếp theo của cuộc cách mạng.

Vững bước trên chặng đường đổi mới

Tiếp nối truyền thống anh hùng trong kháng chiến, ngày nay, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Kỳ luôn nỗ lực, cố gắng vươn lên giành nhiều thành tựu quan trọng, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới, tạo bước tiến dài trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hồng Kỳ Nguyễn Thị Trà Liên, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Kỳ nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ phát triển kinh tế của xã đạt khá. Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với sự phát triển đa dạng các ngành nghề thương mại, dịch vụ; thu nhập bình quân trên địa bàn đạt 62 triệu đồng/người/năm. Công tác y tế, giáo dục và các chính sách xã hội, giảm nghèo được quan tâm, chú trọng... Năm 2022, xã còn 9 hộ, chiếm 0,26%.

Không chỉ vậy, xã còn tập trung hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất để nâng cao đời sống. Xã phối hợp với các phòng, ban của huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn khoa học, kỹ thuật cho nông dân... Ông Bùi Đình Bộ ở xóm Tân Yên cho hay, trong công cuộc kiến thiết quê hương, một lần nữa Chi bộ Đảng lại phát huy vai trò xung kích. Qua hoạt động thực tiễn tổ chức xây dựng nông thôn mới, xã đã làm tốt công tác vận động nhân dân hiến đất, góp công mở đường, xây dựng trường học; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trên chặng đường phát triển, tuy còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Kỳ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự hào 90 năm Chi bộ Đảng Tân Yên