Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Nguyễn Mai| 01/03/2023 11:53

(NSHN) – Sáng 1-3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối".

Các đơn vị tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 do Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ tổ chức.

Tại buổi lễ, Trung tá Tạ Văn Hải, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ đã quán triệt một số nội dung cơ bản Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, năm 2023, đơn vị sẽ triển khai huấn luyện trong thời gian 9 tháng (từ 1-3 đến ngày 15-12-2023). Hàng tháng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ sẽ xây dựng kế hoạch huấn luyện báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh; Thủ trưởng Bộ Tham mưu phê duyệt.

Các khối diễu hành, biểu dương lực lượng tại Lễ ra quân.

Năm 2023,  Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ sẽ huấn luyện dân quân tự vệ cho khoảng 2.000 đồng chí; huấn luyện dự bị động viên cho khoảng 1.000 đồng chí, huấn luyện thường trực cho hơn 40 đồng chí. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ cũng sẽ huấn luyện giáo dục quốc phòng an ninh cho hơn 300 đối tượng 4 (là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, giáo viên các trường THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn); huấn luyện giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 7.300 học sinh trung học phổ thông.

Trung tá Tạ Văn Hải, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ khen thưởng các đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân Quyết thắng” vừa qua.

Cũng tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng - Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ đã phát động thi đua trong huấn luyện năm 2023. Đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Thủ đô tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Các đơn vị ký giao ước thi đua trong huấn luyện năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng nói chung và công tác huấn luyện chiến đấu nói riêng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc trong tình hình mới; tổ chức tập huấn, huấn luyện cho cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định, đạt kết quả cao; tham mưu Huyện ủy, UBND huyện  tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, chỉ đạo 3 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ sát thực tế, đạt hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật trong cơ quan, đơn vị…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023