Quận Cầu Giấy phát động phong trào thi đua năm 2023

Hà Phong| 23/02/2023 17:43

(NSHN) - Ngày 23-2, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, phát động các phong trào thi đua năm 2023.

Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 2022, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong quận, phong trào thi đua của quận Cầu Giấy tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Kinh tế - xã hội năm 2022 của quận đạt kết quả toàn diện, 12/12 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch công tác đề ra, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Trong đó, kinh tế của quận tiếp tục có bước tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt 110,6% kế hoạch, chi ngân sách đạt 82,8% dự toán.

Văn hóa xã hội được duy trì, chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được giữ vững ở top thành tích cao, năm thứ 14 liên tiếp quận dẫn đầu thành phố về kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông, đứng thứ nhất thành phố về kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học lớp 9. Quận cũng đã thực hiện thành công các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, được UBND thành phố khen thưởng.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng; đến hết tháng 10-2022, trên địa bàn quận không còn hộ cận nghèo theo chuẩn mới. Bộ máy chính quyền được xây dựng tinh gọn, hiệu quả. Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, quận Cầu Giấy tiếp tục đứng thứ 1/30 quận, huyện, thị xã.

Các tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc.

Với những kết quả đạt được toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, quận Cầu Giấy đã gặt hái nhiều thành tích trong công tác khen thưởng. Nổi bật là nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập quận (1/9/1997 - 1/9/2022), Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quân Cầu Giấy. Nhiều tập thể và cá nhân trong quận đã được Nhà nước, Chính phủ, thành phố tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Bằng khen...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh đã phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 với 6 nội dung chính. Trong đó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; thi đua trên tất cả các lĩnh vực nhằm huy động tối đa tiềm năng, nguồn lực cho sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của người dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu năm.

Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh phát động phong trào thi đua năm 2023.

Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn An đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến phường, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trong quận, giữ vững kỷ cương, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đổi mới phương pháp cách làm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lấy sự hài lòng của nhân dân là trung tâm phục vụ.

Doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dân ra sức phát triển sản xuất, học tập nâng cao trình độ, chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại; tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao...

Các tập thể, cá nhân đón nhận bằng khen.

Để đạt mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh đề nghị công tác thi đua - khen thưởng phải không ngừng đổi mới, nội dung và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp. Công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến tiếp tục được đẩy mạnh. Chất lượng công tác khen thưởng, vai trò tham mưu của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp phải được nâng cao. Qua đó, công tác thi đua - khen thưởng phải thực sự trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc; 383 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy phát động phong trào thi đua năm 2023