Mê Linh phấn đấu đến năm 2025 trồng 20.000 cây xanh đô thị

Hoàng Sơn| 30/01/2023 14:04

(NSHN) - Ngày 30-1, UBND huyện Mê Linh tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023; hưởng ứng Đề án “Trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo”.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh; Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh...

Các đại biểu dự lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhấn mạnh: Cách đây 64 năm, ngày 28-11-1959, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên Báo Nhân Dân với tựa đề “Tết trồng cây”, phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” đã trở thành phong trào sâu rộng, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia trồng cây.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ và chương trình “Trồng một tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động, những năm qua, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do huyện Mê Linh phát động luôn thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị và người dân tham gia, gắn với phong trào tổng vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh trên địa bàn. UBND huyện đã ban hành và triển khai Đề án “Trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo” với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trồng 20.000 cây xanh đô thị.

Các hội, đoàn thể tham gia trồng cây đầu xuân.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” chào mừng huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới, các địa phương đã tạo dựng được hàng trăm tuyến đường hoa làm cho huyện ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Lê Văn Khương cũng kêu gọi các đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và các hộ gia đình, cá nhân tích cực chung tay trồng, chăm sóc, giữ gìn cây xanh để góp phần cải thiện không khí, chống biến đổi khí hậu. Đồng thời, qua đó thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. 

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng cán bộ công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện đã tham gia trồng cây tại khu vực vườn hoa phía trước trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mê Linh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh phấn đấu đến năm 2025 trồng 20.000 cây xanh đô thị