Ba Đình chú trọng phát triển các mô hình văn hóa

Mai Hữu| 30/01/2023 06:57

(HNM) - Trong năm 2022, quận Ba Đình đã chú trọng xây dựng, phát triển các mô hình văn hóa thiết thực, có chiều sâu. Từ đó nhân rộng, tạo ảnh hưởng tích cực và có sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của quận.

Mô hình phân loại rác từ đầu nguồn được Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức tại các trường học.

Theo Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Ba Đình Lê Thị Khanh, trong năm 2022, nhằm xây dựng môi trường văn hóa trên địa bàn, quận Ba Đình đã tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả hai bộ Quy tắc ứng xử do thành phố Hà Nội ban hành, trong đó tập trung vào các mô hình: “Mô hình bộ phận “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính, văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”, “Mô hình cơ quan xanh nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng”, “Mô hình tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh, sạch, đẹp” gắn với xây dựng “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”, “Khu chung cư văn minh” gắn với triển khai thực hiện mô hình “Tổ dân phố 5 không”. Bên cạnh đó, UBND quận và UBND 14 phường trên địa bàn đã thực hiện mô hình “Văn phòng xanh - Cơ quan xanh”, mô hình “Văn minh công sở” tại bộ phận “một cửa”, duy trì tốt vệ sinh, giữ gìn cảnh quan công sở, chăm sóc cây xanh… bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình Đinh Thị Phương Liên cho biết, đơn vị đã phát động chương trình “Ứng xử đẹp với môi trường” trong các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ quận giai đoạn 2022-2026; ra mắt 14 mô hình “Thu gom rác nhựa bảo vệ môi trường” tại 14 phường. Thông qua đó, trong năm 2022, các cơ sở Hội đã thu gom gần 13 tấn rác thải nhựa, giấy vụn. Hội Liên hiệp phụ nữ quận cũng ra mắt 17 mô hình “Thùng rác thông minh, người dùng thông thái” - phân loại rác từ đầu nguồn bảo vệ môi trường tại các chi hội địa bàn dân cư; tặng 447 thùng rác 2 ngăn, túi đựng rác thân thiện môi trường… cho các hội viên thực hiện mô hình với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã ra mắt 37 công trình/phần việc tham gia xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, gồm: Các công trình “Phủ xanh gốc cây”, vẽ tranh tường xóa điểm chân rác, sân chơi, ngõ hoa… trị giá hơn 715 triệu đồng. “Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã tiếp tục thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và “Nhà tôi có bình chữa cháy”, bà Đinh Thị Phương Liên nói.

Trong khi đó, Bí thư Quận đoàn Ba Đình Nguyễn Thị Thanh Phượng thông tin, trong năm 2022, đơn vị tiếp tục triển khai đội hình tự quản bảo đảm trật tự và văn minh đô thị (Đội tự quản 3+) hiệu quả ở 14 phường. Trong Tháng thanh niên và chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2022, Đoàn thanh niên các phường đã triển khai đăng ký đảm nhận và thực hiện các công trình “Sân chơi thiếu nhi”, “Tranh tường bích họa”, “Góc phố nở hoa”, Bảng tin thanh niên, trang trí tủ điện, “Xanh hóa gốc cây” trên các tuyến phố, những điểm phức tạp về vệ sinh môi trường trên địa bàn phường và quận.

Nhờ hiệu quả của các mô hình văn hóa tại cơ sở, trong năm 2022, toàn quận có 53.807 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 107,9% chỉ tiêu thành phố giao, đạt 105,5% chỉ tiêu quận giao; toàn quận có 211 tổ đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, đạt 134,7% chỉ tiêu thành phố giao, 114% chỉ tiêu quận giao.

Về hiệu quả từ các mô hình văn hóa, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, quận thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bảo đảm góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận và các phường.

Liên quan đến công tác nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, quận tập trung nhân rộng các điển hình tại từng địa bàn dân cư, từng phường gắn với triển khai xây dựng danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời, quận tiếp tục phát huy vai trò của các hội đoàn thể xây dựng các mô hình: “Đoạn đường bích họa”, “Hoa trong phố”, “Bốt điện nở hoa”, xóa bỏ các điểm chân rác... nhằm tạo cảnh quan đô thị.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết thêm, quận sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng nhằm tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp chào mừng các sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Đình chú trọng phát triển các mô hình văn hóa