Huyện Phúc Thọ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Minh Phú| 28/01/2023 15:54

(NSHN) - Sáng 28-1 (mùng 7 tháng Giêng năm Quý Mão), huyện Phúc Thọ đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại trường THCS Vân Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết: Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, mỗi độ xuân về, nhân dân Thủ đô và cả nước nói chung, huyện Phúc Thọ nói riêng lại phát động, hưởng ứng Tết trồng cây, đưa phong trào trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Các đại biểu lãnh đạo huyện Phúc Thọ, xã Vân Nam cùng các thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Vân Nam dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão.

Với huyện Phúc Thọ, Tết trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp, hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị kinh tế - xã hội và môi trường cho huyện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường sống gắn với chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện. 

Năm 2022 khép lại, huyện Phúc Thọ đã trồng được 16.632 cây xanh với nhiều chủng loại, đặc biệt là cây ăn quả trong các vườn trại, vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa nâng cao thu nhập cho người dân. 

Các đồng chí lãnh đạo huyện Phúc Thọ trồng cây xanh tại Trường THCS Vân Nam.

Tại “Tết trồng cây nhớ Bác” Xuân Quý Mão 2023, huyện phát động mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức chính trị - xã hội trồng cây trong gia đình, trong khuôn viên cơ quan, trường học, khu dân cư, đường giao thông theo phương án quy hoạch tập trung hay phân tán, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương. Mỗi gia đình lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với tình hình sản xuất nông nghiệp và điều kiện thực tiễn để phát triển sản xuất, góp phần xanh hóa môi trường sống. 

Để Tết trồng cây mang lại ý nghĩa thiết thực, Phó Chủ tịch Thưởng trực UBND huyện Nguyễn Đình Sơn yêu cầu các phòng, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, đề ra biện pháp cụ thể, chỉ đạo cách trồng cây đạt kết quả tốt, đặc biệt chú trọng việc chăm sóc cây sau trồng, khắc phục ngay thực trạng số ít địa phương trồng cây theo phong trào, hình thức, kém hiệu quả. Với các cây xanh trồng ở địa điểm công cộng, cần phân công trách nhiệm cụ thể cho các đoàn thể, nhân dân để chăm sóc, bảo vệ, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt. 

Các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của huyện Phúc Thọ cùng thầy trò Trường THCS Vân Nam hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Phúc Thọ, xã Vân Nam, các thầy cô giáo và học sinh xã Vân Nam đã trồng 300 cây hoa tường vi tại tuyến đường 417 và 5 cây giáng hương trong khuôn viên Trường THCS Vân Nam. Ngoài ra, trong dịp này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phấn đấu trồng 12.000 cây xanh các loại...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phúc Thọ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023