“Điểm sáng” dân vận khéo...

Hiền Lương| 06/12/2022 07:28

(HNM) - Năm 2022, song song với việc thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã chọn chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Nhờ chọn trúng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, quận đã trở thành "điểm sáng”, tạo chuyển biến rõ nét trên những lĩnh vực khó...

Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm thực hiện các mô hình điểm dân vận khéo trong chỉnh trang đô thị” do Quận ủy Long Biên tổ chức, tháng 9-2022.

Huy động sức mạnh tổng hợp

Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam cho biết, với ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng 20 năm ngày thành lập quận vào năm 2023, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị rất cao là xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh hơn, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2022 của quận là “Năm Dân vận khéo, trọng tâm giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Sau gần 1 năm thực hiện chủ đề này, số mô hình “Dân vận khéo” được đánh giá chất lượng, hiệu quả tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2021, với 391 mô hình thi đua đã được công nhận đạt cấp quận. Trong đó, có 96 mô hình về lĩnh vực giải phóng mặt bằng; 152 mô hình về chỉnh trang đô thị; 143 mô hình thuộc các lĩnh vực khác... 

Hiệu quả trông thấy là việc thực hiện chủ đề gắn với phát triển các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực rất khó như giải phóng mặt bằng, đã giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hàng chục dự án trên địa bàn. Tính đến ngày 15-11-2022, khối dân vận các phường đã vận động được 1.164 hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng tại 39 dự án với tổng diện tích trên 207.000m2, tạo được sự ổn định, không xảy ra các vụ việc tụ tập, khiếu kiện đông người, phức tạp. Ngay cả các trường hợp thuộc diện bị cưỡng chế, trước quyết tâm và cố gắng của Ban Vận động cưỡng chế quận, 89/259 hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 34,4%. Tiêu biểu là Đảng ủy phường Giang Biên vận động 55/55 hộ gia đình bàn giao mặt bằng xây dựng đường hành lang chân đê từ Cầu Đuống đến chùa Hội Xá; Chi bộ tổ dân phố số 10 (phường Đức Giang) vận động 32/32 hộ dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường 48m; Tổ Dân vận do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bồ Đề làm Tổ trưởng đã phối hợp vận động 13 hộ gia đình tự nguyện bàn giao mặt bằng thực hiện dự án hạ tầng...

Đối với chỉnh trang đô thị, các mô hình “Dân vận khéo” thực sự đã tạo chuyển biến có chiều sâu từ các tổ dân phố. Nhiều mô hình chủ động, sáng tạo đã đem lại bộ mặt đô thị mới khang trang; biến nhiều khu vực ô nhiễm, bụi bẩn thành những “ngõ hoa”, vườn hoa... Tiêu biểu như: Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Thụy vận động hội viên chung tay biến bãi rác cạnh tuyến đê Ngọc Thụy thành vườn hoa với diện tích 850m2; tổ dân phố số 1 (phường Cự Khối) huy động được 1,2 tỷ đồng và nhiều ngày công lao động để thực hiện dự án cải tạo giếng đình Hạ Trại...

Bài học từ cách làm hiệu quả

2022 là năm thứ hai quận Long Biên chọn chủ đề công tác năm gắn với “Dân vận khéo”. Kết quả thực hiện là minh chứng cho thấy tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới.

Nhìn lại 1 năm qua, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Long Biên Nguyễn Quốc Long cho biết, bài học quan trọng trong thực hiện chủ đề là phải huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò người đứng đầu và các lực lượng nòng cốt... Các cơ quan, đơn vị triển khai bằng các kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên và giao ban, kiểm điểm tiến độ định kỳ. Trong đó, Ban Dân vận Quận ủy với vai trò là cơ quan thường trực chủ đề năm phải chủ động phối hợp tham mưu, tích cực giải quyết các nội dung mới, khó...

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, một bài học rất đáng quan tâm là quận Long Biên đã kết hợp việc thực hiện chủ đề với tổ chức phát động cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn quận năm 2022; qua đó đã huy động được sức dân tham gia phát hiện, tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Ngoài ra, điểm ấn tượng khác là quận đã ban hành “Cẩm nang dân vận khéo trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” làm tài liệu tham khảo, nâng cao kỹ năng vận động cho đội ngũ cán bộ dân vận từ quận tới cơ sở.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đề nghị, để tiếp tục phát huy hiệu quả từ việc lựa chọn chủ đề đến các khâu tổ chức thực hiện, quận Long Biên nói riêng, các địa phương khác nói chung cần chú trọng và phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở, nhất là các đồng chí cốt cán ở các tổ dân phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Điểm sáng” dân vận khéo...