Hiệu quả từ việc đánh giá công tác của cảnh sát khu vực tại quận Tây Hồ

Chu Dũng| 13/11/2022 16:12

(NSHN) - Ngày 13-11, Công an quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tiếp thu lấy ý kiến góp ý về hoạt động của cảnh sát khu vực tại địa bàn phường Xuân La. Trong đó tập trung vào việc đánh giá hiệu quả của công tác phòng, chống tội phạm qua tiếp nhận tin báo của người dân, qua thông tin trên mạng xã hội và qua các ứng dụng Zalo, Facebook, từ đó góp ý những mặt còn tồn tại trên địa bàn phường này.

Trung tá Trương Đình Bình, Trưởng Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ thông tin, là địa bàn giáp ranh với quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh, có tuyến đường huyết mạch dẫn lên cầu Nhật Tân, có đường ven hồ Tây, có nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ… nên tình hình an ninh trật tự đô thị luôn được đánh giá phức tạp. Nhưng nhờ chủ động nắm tình hình, Công an phường đã duy trì tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, kịp thời giải quyết các điểm nóng khi vừa phát sinh.

Người dân nêu ý kiến tại hội nghị.

Ngoài việc giải quyết bức xúc dân sinh liên quan đến tiêu cực theo thông tin phản ánh từ báo chí, việc kịp thời ngăn chặn nhiều thanh, thiếu niên có biểu hiện lạng lách đua xe, nẹt pô hằng đêm thời gian qua trên địa bàn luôn được đánh giá cao.

Gần đây nhất, Công an phường Xuân La cùng Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ một nhóm thanh, thiếu niên vô cớ dùng hung khí là gậy, cán giáo... hành hung người trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Chí Công. Mở rộng điều tra, công an đã làm rõ nhóm đối tượng trên còn gây ra vụ tập trung đánh nhau đông người trên địa bàn quận Hoàng Mai. Với thủ đoạn buộc khăn quàng đỏ vào tay để nhận ra nhau trong đêm tối, nhóm thanh, thiếu niên trên đã cầm vũ khí diễu qua nhiều tuyến phố gây hoang mang dư luận.

Sau khi tiếp nhận hàng trăm ý kiến của người dân về công tác của lực lượng công an, trong đó nhiều ý kiến tập trung đánh giá về việc triển khai làm căn cước công dân trên địa bàn, việc triển khai mở lối thoát hiểm thứ 2 tại chung cư, các hộ kinh doanh kiêm nhà ở, và chấm dứt vi phạm trật tự đô thị tại ngõ 28 Xuân La, đường ven hồ Tây, chấm dứt hiện tượng bán hàng đến 23h…, ông Nguyễn Đình Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân La đánh giá cao nỗ lực của cảnh sát khu vực đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cấp căn cước công dân, rà soát phòng cháy, chữa cháy thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, để thông tin hai chiều giữa công an và công dân đạt hiệu quả tốt hơn nữa, cần phối hợp trao đổi thông tin, bám sát tình hình quốc kế dân sinh cụ thể.

Để duy trì việc kết nối các kênh thông tin giữa người dân và lực lượng công an tốt hơn nữa, đại diện Công an quận Tây Hồ, Thượng tá Uông Viết Thành, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ đã trao đổi thông tin hai chiều với người dân phường Xuân La về hiệu quả của thông tin an ninh trật tự trên hệ thống Zalo, Facebook cảnh báo thủ đoạn lừa đảo và các biện pháp phòng, chống tội phạm phù hợp với đặc thù địa phương đã được phổ biến trước đó.

Thời gian tới, Công an quận Tây Hồ sẽ phối hợp cùng UBND phường Xuân La trang bị bình cứu hỏa tại các điểm ngõ để dễ thấy, tiện xử lý khi xảy ra tình huống cháy, nổ. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra nhân dân khép kín các khung giờ, khép kín địa bàn bảo đảm giải quyết kịp thời bức xúc dân sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ việc đánh giá công tác của cảnh sát khu vực tại quận Tây Hồ