Phường Mai Động (quận Hoàng Mai) kỷ niệm 40 năm thành lập

Hiền Thu| 11/11/2022 18:49

(NSHN) - Ngày 11-11, Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mai Động (quận Hoàng Mai) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập phường Mai Động (20/11/1982 - 20/11/2022).

Lãnh đạo quận Hoàng Mai chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Mai Động.

Tháng 11-1982, Mai Động từ một xã của huyện Thanh Trì được tách ra thành một phường thuộc quận Hai Bà Trưng và đến năm 2003 được sáp nhập về quận Hoàng Mai.

Từ ngày đầu phường mới được thành lập, có diện tích 0,82km2, dân số 3.455 nhân khẩu, 725 hộ gia đình với 6 khu dân cư, 19 tổ dân phố, đến nay dân số toàn phường hơn 50.000 nhân khẩu, 13.800 hộ gia đình với 18 khu dân cư, 34 tổ dân phố. Toàn Đảng bộ khi mới thành lập có 58 đảng viên, 3 chi bộ nay phát triển trên 1.200 đảng viên, 22 chi bộ.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND phường Mai Động Trần Văn Vịnh cho biết, với những quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phường Mai Động hằng năm đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhanh chóng thực hiện đô thị hóa để xây dựng một vùng quê ven đô, nghèo nàn lạc hậu xưa kia trở thành một địa phương phát triển vững chắc, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Cơ cấu kinh tế đã chuyển mạnh từ nông nghiệp chuyển dần sang thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại với giá trị sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường năm 2021 đạt 52 tỷ đồng. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu quận giao. Đời sống nhân dân được nâng cao hơn trước.

Chủ tịch UBND phường Mai Động Trần Văn Vịnh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Năm 2021, phường Mai Động được vinh dự đón Chủ tịch nước, lãnh đạo Trung ương, thành phố về thăm biểu dương mô hình tự quản “vùng xanh” an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ phường liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh, có những năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu…

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đề nghị phường Mai Động cần bám sát sự chỉ đạo của quận, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quản lý đô thị và tập trung phát triển thương mại dịch vụ, ngành nghề truyền thống. Cùng với phát triển kinh tế, phải chăm lo tới công tác văn hóa, xã hội, phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tăng giàu, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

“Với truyền thống cách mạng và kinh nghiệp 40 năm xây dựng và phát triển, mặc dù còn nhiều khó khăn, song bằng trí tuệ và quyết tâm lớn của phường, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Mai Động sẽ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo”, nhất định vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng phường ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai nhấn mạnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Mai Động (quận Hoàng Mai) kỷ niệm 40 năm thành lập