Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Hương Ly| 28/10/2022 19:47

(NSHN) - Ngày 28-10, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Quận Hoàn Kiếm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã triển khai linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Ban Thường vụ Quận ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa vào các chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25, 26; các chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh hằng năm. Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở luôn được chăm lo xây dựng, củng cố vững mạnh, làm nền tảng cho việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân. Trong 10 năm qua, quận Hoàn Kiếm luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tạo cơ sở vững chắc cho sự ổn định quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tuyện đại đa số nhân dân trong quận tin tưởng và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó góp phần xây dựng xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc. Quận cũng hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong triển khai Nghị quyết Trung ương 8, Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định đề nghị, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành các cấp chính quyền; xây dựng đô thị văn minh nhằm nâng cao đời sống vất chất, tinh thần của nhân dân… làm nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc. Cùng với việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, cần có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng động viên; bảo đảm nhu cầu trong thời bình và cả khi có tình huống chiến tranh xảy ra…

Tại hội nghị, quận Hoàn Kiếm đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc