Gần 3.000 người dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục - thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX-2022

Hoàng Sơn| 25/09/2022 13:40

(NSHN) - Sáng 25-9, UBND huyện Quốc Oai tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục - thể thao (TDTT) lần thứ IX-2022 với gần 3.000 vận động viên tiêu biểu tham gia khối diễu hành biểu dương lực lượng, rước đuốc và đồng diễn chào mừng đại hội.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tham dự lễ khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết, hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từ nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai luôn xác định phát triển TDTT góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Xác định rõ tầm quan trọng đó, trong 5 năm qua, huyện Quốc Oai đã dành nhiều nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho thể thao quần chúng. Nhờ đó, chất lượng phong trào TDTT tại địa phương ngày càng phát triển sâu rộng, số hộ gia đình và số người tập luyện TDTT hằng năm đều tăng cả về số lượng và chất lượng.

Các khối diễu hành biểu dương lực lượng.

Hằng năm, huyện tổ chức hàng trăm giải thể thao cấp xã và cấp huyện, thu hút nhiều người tham gia luyện tập và thi đấu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Công tác đào tạo lực lượng vận động viên thành tích cao của huyện được chú trọng vào các môn như: Vật, võ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bơi, điền kinh...

Từ phong trào TDTT quần chúng, huyện Quốc Oai cung cấp nhiều vận động viên xuất sắc cho đội tuyển thể thao của thành phố và quốc gia. Tiêu biểu là vận động viên Nguyễn Thị Lụa tham dự 2 kỳ đại hội Olympic môn vật tự do nữ… Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 vừa qua, các vận động viên của huyện Quốc Oai đã giành được 5 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc ở các môn vật, pencak silat, muay Thái và bóng ném.

Các khối tham gia đồng diễn tại đại hội.

Ngoài ra, tham gia các giải thi đấu quốc tế, quốc gia, thành phố trong 5 năm qua, các vận động viên của huyện đạt tổng số 350 huy chương các loại, trong đó có 110 Huy chương vàng, 115 Huy chương bạc và 125 Huy chương đồng.

Tại Đại hội TDTT thành phố Hà Nội lần thứ 10, huyện Quốc Oai tham dự 12 môn thi đấu. Đến nay, các vận động viên của huyện đã giành được 10 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc và 14 Huy chương đồng.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.

Để Đại hội TDTT huyện Quốc Oai lần thứ IX - 2022 đạt được kết quả cao, đồng chí Nguyễn Trường Sơn đề nghị, tổ trọng tài làm việc công minh, khách quan, đúng luật; các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, nhiệt tình để đạt thành tích cao nhất, đóng góp vào thành tích chung của huyện. Nhân dịp này, UBND huyện Quốc Oai đã khen thưởng cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDTT giai đoạn 2017-2022; tặng Cờ cho 6 đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT năm 2022…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 3.000 người dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục - thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX-2022