Quận Ba Đình phát động “Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19”

Tiến Thành| 11/08/2022 10:04

(NSHN) - Sáng 11-8, tại trường Tiểu học Kim Đồng (phường Giảng Võ), Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận Ba Đình tổ chức phát động “Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19” trên địa bàn quận, thiết thực thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 9-8-2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, quận Ba Đình luôn coi công tác phòng, chống dịch là ưu tiên hàng đầu, tuân thủ mọi sự chỉ đạo, điều hành của trung ương và thành phố Hà Nội. Với tinh thần quyết liệt, nghiêm túc, bám sát vào yêu cầu thực tiễn cơ sở; các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai tổ chức thực hiện một cách phù hợp với tình hình mới; bảo đảm mục tiêu kép và đặt sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết.

Quận Ba Đình luôn xác định việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm hiện nay.

Quận đã triển khai tổ chức 75 đợt tiêm, lũy tích tiêm chủng vắc xin tại địa bàn đạt 563.717 mũi. Trong đó, người từ tuổi 18 trở lên đạt 513.421 mũi; trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đạt 42.359 mũi; trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đạt 7.937 mũi…

Quận Ba Đình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy trình tiêm chủng.

Để chiến dịch tiêm chủng đạt hiệu quả cao nhất với mục tiêu tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi bảo đảm hoàn thành trong tháng 8-2022; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch UBND 14 phường huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trên từng địa bàn dân cư, từng tổ dân phố; tổ chức các đội tuyên truyền lưu động, đội vận động tiêm vắc xin; nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, chịu trách nhiệm trước Quận ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận theo lĩnh vực được giao quản lý.

Quận cũng khẩn trương rà soát, lập danh sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi, tình trạng tiêm chủng (đã tiêm đủ, tiêm chưa đầy đủ, chưa tiêm chủng) để phối hợp chặt chẽ với UBND 14 phường và ngành y tế triển khai công tác tiêm chủng bảo đảm an toàn và hoàn thành tiến độ theo kế hoạch.

Đồng thời, quận Ba Đình yêu cầu mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… gương mẫu tham gia và vận động gia đình mình tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời.

Quận Ba Đình phấn đấu hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong tháng 8-2022.

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Ngay sau lễ phát động, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận Ba Đình tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại điểm tiêm trường Tiểu học Kim Đồng với đầy đủ các quy trình tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến mới, học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, theo dõi quy trình tiêm chủng tại lễ phát động, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn đánh giá, lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 của quận Ba Đình hết sức thiết thực để phòng dịch hiệu quả, góp phần tăng tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn thành phố.

Có mặt tại trường Tiểu học Kim Đồng để đưa 2 con đang học tại trường đi tiêm chủng, anh Vũ Đức Duy (phụ huynh học sinh) đánh giá công tác chuẩn bị, đón tiếp và tiêm chủng đã được quận chuẩn bị rất chu đáo, cẩn thận.

“Tôi cho rằng, chuẩn bị bước vào năm học mới, việc tiêm vắc xin Covid-19 vào thời điểm này cho các con là rất quan trọng để phòng bệnh hiệu quả, bảo đảm sức khỏe cho các con”, anh Duy nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình phát động “Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19”