Giải tỏa hàng quán, chợ cóc khu vực ven hồ Tây

Chu Dũng| 10/08/2022 15:07

(NSHN) - Ngày 10-8, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp cùng Ban Chỉ đạo 197 phường Xuân La, quận Tây Hồ, ra quân xử lý việc hàng quán lấn chiếm vỉa hè, hình thành chợ cóc - nơi tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự đô thị trên địa bàn.

Đợt ra quân lần này sẽ xử lý mạnh các vi phạm trên trục phố Vệ Hồ đường ven hồ Tây, đường Lạc Long Quân, khu vực ngõ 28 và 38 phố Xuân La, đường Võ Chí Công, khu vực ngõ và xung quanh nhà văn hóa quận Tây Hồ… với mục tiêu không để hình thành nơi thanh, thiếu niên tụ tập, lập nhóm lạng lách đánh võng, nẹt pô gây mất trật tự đô thị.

Để phối hợp cùng Công an quận và các lực lượng chức năng, ngày 8-8, UBND phường Xuân La đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc tăng cường xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại tuyến ngõ 28, 38 Xuân La và phố Vệ Hồ đường ven hồ Tây, đường Võ Chí Công. Trong đó, giao nhiệm vụ cho lực lượng công an phường, tự quản, ban bảo vệ dân phố phối hợp xây dựng lịch trực từ 6h30 - 9h30 hằng ngày, đảm bảo trật tự đô thị tại khu vực này.

Sáng 10-8, UBND phường Xuân La phối hợp Công an quận Tây Hồ tổ chức buổi ra quân, đã xử lý vi phạm hành chính 6 trường hợp bán hàng rong, 1 trường hợp phương tiện đỗ không đúng quy định, 5 trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Trung tá Trương Đình Bình, Trưởng Công an phường Xuân La cho biết, trong thời gian tới tiếp tục tăng cường tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, đặc biệt tại những khu vực nóng về tập trung hàng quán, chợ cóc, dễ thành điểm tập trung đông người gây mất trật tự đô thị. Ngoài ra quân xử lý, chính quyền và công an đồng thời tổ chức ký cam kết đối với các cá nhân kinh doanh, yêu cầu không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Công an quận Tây Hồ cho biết thêm, nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các tuyến đường ven hồ Tây có chiều dài khoảng 17km do đơn vị quản lý, UBND quận Tây Hồ  đã chỉ đạo lực lượng công an, UBND các phường phối hợp Thanh tra giao thông quận thường xuyên tuần tra, giám sát trên các tuyến phố Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ… đặc biệt khu vực đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân, lập danh sách các điểm vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè... Từ đó, phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương xây dựng kế hoạch để tổ chức lực lượng xử lý.

Báo cáo kết quả đạt được, Công an quận Tây Hồ khẳng định, tình trạng vi phạm trật tự đô thị được giải quyết, không còn hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không hình thành chợ cóc; thời gian qua, đã chấm dứt tình trạng thanh, thiếu niên tập trung đánh võng, nẹt pô trên tuyến đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân.

Thời gian tới, ngoài phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) sẽ tăng cường tuần tra, quận sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ tới tất cả hộ kinh doanh hàng quán xung quanh khu vực hồ Tây. Lập danh sách các điểm vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè... còn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm, phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương xây dựng kế hoạch để tổ chức lực lượng xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải tỏa hàng quán, chợ cóc khu vực ven hồ Tây