Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống Liên khu 1 Anh hùng

Hương Ly| 28/07/2022 16:51

(NSHN) - Ngày 28-7, Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội Cựu chiến binh thành phố, của Quận ủy Hoàn Kiếm nên đã đạt được những kết quả quan trọng. Hội đã vận động hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các cấp Hội đã phát huy hiệu quả các mô hình hoạt động “Đội tuyên truyền phản ứng nhanh” ở 18 phường với 584 thành viên; mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh, cựu quân nhân - thương binh sử dụng xe 3 bánh”; Câu lạc bộ Cựu quân nhân, Câu lạc bộ B93, Đội Công tác xã hội tình nguyện, Tổ tuyên truyền thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thông qua việc phối hợp hỗ trợ cho vay vốn với tổng số tiền là hơn 12,2 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho 450 lao động.

Công tác thu hút, phát triển hội viên mới cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã phát triển 433 hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 3.507 người. Các hội viên luôn gương mẫu, đoàn kết cùng Đảng bộ và chính quyền quận hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhiệm vụ chính trị của quận và thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh quận đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Vũ Đăng Định đề nghị Hội Cựu chiến binh quận tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Liên khu 1 Anh hùng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh...

Hội Cựu chiến binh quận cần tăng cường mối quan hệ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận. Cùng với đó, Hội cần đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành để tạo chuyển biến rõ nét trên các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác...

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm tin tưởng, Hội Cựu chiến binh quận trong nhiệm kỳ mới sẽ không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.

Đại hội Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu Đoàn đại biểu dự đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VII. Đồng chí Lã Văn Nho được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm khóa VII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống Liên khu 1 Anh hùng