Ứng Hòa nâng thế chủ động phòng, chống thiên tai

Kim Nhuệ| 27/07/2022 07:44

(HNM) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Ứng Hòa chỉ đạo các đơn vị, địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong công tác chuẩn bị, nâng thế chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực tế thời điểm này, Ứng Hòa đã sẵn sàng ứng phó với các sự cố, thiên tai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Lực lượng chức năng xã Hòa Xá (huyện Ứng Hòa) diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên sông Đáy.

Ứng Hòa là một trong những huyện trọng điểm về thiên tai của thành phố Hà Nội khi 38 thôn thuộc 13 xã, thị trấn có khu dân cư sinh sống ngoài khu vực bảo vệ đê tả Đáy. Nếu xảy ra tình huống phân lũ sông Hồng vào sông Đáy, mực nước sông Đáy dâng cao vượt báo động lũ cấp III, toàn huyện có hơn 40.000 người phải sơ tán...

“Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt hơn nữa trong công tác chuẩn bị, nâng thế chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó, tập trung tuyên truyền kiến thức, huấn luyện kỹ năng phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cho người dân và lực lượng xung kích...”, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng cho biết.

Tìm hiểu tại các xã: Hòa Xá, Sơn Công, Cao Thành, Viên An, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy, thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó các sự cố, thiên tai, như: Củng cố, huấn luyện kỹ năng hộ đê, cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; chuẩn bị vật tư, phương tiện bảo vệ các vị trí đê điều trọng điểm, xung yếu...

Trao đổi với phóng viên về công tác này, Chủ tịch UBND xã Hòa Xá Dư Văn Dũng cho hay, xã vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, xã đặt tình huống giả định: Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, mực nước các sông dâng cao. Đặc biệt, việc chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy khiến mực nước sông Đáy dâng cao vượt báo động lũ cấp III làm một số vị trí đê tả Đáy bị sạt trượt, hơn 800 hộ dân với khoảng 3.000 nhân khẩu bị ngập lụt, nhiều cây xanh gãy đổ, gây ách tắc giao thông...

Trước tình huống trên, xã họp khẩn cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sau đó, xã phối hợp các lực lượng của huyện Ứng Hòa thực hành công tác xử lý mạch đùn, mạch sủi, bảo vệ đê; giải tỏa cây xanh gãy đổ, bảo đảm an toàn giao thông; sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt, công trình sập đổ, tiến hành cứu hộ, cứu nạn trên sông...

Đánh giá về buổi diễn tập, Trưởng phòng Kinh tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 huyện Ứng Hòa Phạm Văn Hoạch khẳng định, buổi diễn tập đã đạt mục đích nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức, chỉ huy điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; qua đó rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng xung kích, khả năng cơ động, tổ chức hiệp đồng lực lượng vũ trang trong xử lý các tình huống bảo vệ đê, kè và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Thông qua buổi diễn tập, đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn dân trên địa bàn huyện được nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó các tình huống thiên tai...

Chú trọng tuyên truyền kiến thức, huấn luyện kỹ năng phòng, chống thiên tai, huyện Ứng Hòa đã và đang tạo thế chủ động hơn trong ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa nâng thế chủ động phòng, chống thiên tai