Ba Vì xây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp

Ánh Dương| 25/07/2022 07:52

(HNM) - Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trên địa bàn trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, huyện Ba Vì đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Phong trào bước đầu đạt hiệu quả khả quan, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Tản Hồng (huyện Ba Vì) được trồng hoa, giữ gìn vệ sinh sạch đẹp. Ảnh: Thu Thảo

Theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Vì Nguyễn Thị Nam, sau hơn 3 tháng phát động thi đua, môi trường, cảnh quan các khu dân cư trên địa bàn huyện trở nên sạch, đẹp hơn. Nhiều xã như: Tản Hồng, Vạn Thắng, Phong Vân, Phú Cường, Yên Bài…, người dân tham gia ủng hộ tiền, cây xanh, cây hoa, sơn, đèn… với tổng trị giá từ hàng trăm triệu đồng đến hơn một tỷ đồng, qua đó, tạo nên những tuyến đường hoa, cây xanh, tranh tường sạch đẹp; chỉnh trang, bó gọn hệ thống đường điện, dây viễn thông…

Điển hình tại xã Tản Hồng - đơn vị có thành tích cao nhất sau 2 đợt chấm điểm của huyện. Bí thư Đảng ủy xã Tản Hồng Phương Văn Liểu chia sẻ, cả 7 thôn của xã đều tích cực tham gia phong trào thi đua. Các thôn đã vận động nhân dân ủng hộ cây xanh và trồng, chăm sóc được 11 tuyến đường hoa, tổng chiều dài 1.730m; chỉnh trang, quét vôi 4.450m tường bao, trang trí các cổng chào vào thôn; gần 1.300 lượt người tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, chặt tỉa cây xanh, phát quang cỏ dại. Ngoài ra, nhân dân trong xã cũng chung sức xã hội hóa, lắp đặt 757 bóng đèn chiếu sáng các đường, ngõ; vẽ gần 300m2 tranh tường…

Bí thư chi bộ thôn La Phẩm 2 (xã Tản Hồng) Đỗ Thị Hoa phấn khởi cho biết, để có những tuyến đường sáng, sạch, đẹp, nhân dân trong thôn đã ủng hộ 52 triệu đồng và 45 cây bóng mát trị giá 27 triệu đồng, trồng ven các tuyến đường; mua 16 bóng đèn năng lượng mặt trời, trị giá 32 triệu đồng để lắp, chiếu sáng nhà văn hóa và đường kè sông Hồng, đoạn qua địa bàn thôn; ủng hộ tiền, sơn, công vẽ 130m2 tranh tường với các chủ đề phong cảnh quê hương, cổ động phong trào xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông… Nhiều gia đình nhiệt tình đóng góp, như: Gia đình ông Lê Đức Khanh 10 triệu đồng, gia đình ông Đặng Thế Quang 5 triệu đồng, gia đình anh Đặng Thế Binh 27 cây xanh…

Bí thư Đảng ủy xã Tản Hồng Phương Văn Liểu khẳng định, hiệu quả lớn nhất của phong trào là giúp nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, cảnh quan; đồng thời, việc cơ quan chức năng huyện tổ chức chấm điểm, ghi nhận, khen thưởng những công trình do nhân dân bỏ công sức làm nên đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào phát triển bền vững.

Tương tự, nhân dân xã Cổ Đô cũng tham gia hơn 1.500 ngày công lao động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đóng góp tiền, hiện vật trị giá hơn 100 triệu đồng để vẽ 300m2 tranh tường, trồng 5km đường hoa, cây xanh… Điển hình là thôn Kiều Mộc đã kêu gọi xã hội hóa được 40 triệu đồng và hàng chục ngày công để vẽ 100m2 tranh tường, treo 25 pa-nô, áp phích tuyên truyền cổ động về xây dựng, giữ gìn khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; trồng 40 cây xanh trong khuôn viên nhà văn hóa…

Theo Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, thông qua phong trào thi đua “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đã giúp địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; huy động được tiềm lực của nhân dân trong duy trì, giữ gìn các ngõ, xóm, khu dân cư an toàn, xanh, sạch, đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đặc biệt, phong trào còn giúp địa phương sớm hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì xây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp