Quốc Oai sẵn sàng ứng phó ngập lụt, bảo đảm đời sống

Kim Nhuệ| 18/07/2022 07:36

(HNM) - Quốc Oai là một trong những huyện trọng điểm về thiên tai của thành phố Hà Nội. Vào mùa mưa bão, 2.734 hộ dân với khoảng 10.825 nhân khẩu ở các xã: Cấn Hữu, Hòa Thạch, Tuyết Nghĩa, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp, Phú Cát thường xuyên đối diện nguy cơ bị ngập sâu 1-3m, cô lập khi xảy ra tình huống mưa lớn dài ngày, nước thượng nguồn đổ về sông Tích dâng cao trên báo động lũ cấp III. Còn nếu xảy ra tình huống phân lũ sông Hồng vào sông Đáy, huyện Quốc Oai dự kiến phải sơ tán 8.091 hộ dân với khoảng 27.830 nhân khẩu thuộc địa bàn 9 xã, thị trấn đến nơi an toàn...

Để người dân vùng thiên tai không bị thiếu lương thực, thực phẩm, không mắc bệnh, dịch do ô nhiễm môi trường..., Trưởng phòng Kinh tế, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Thắm cho biết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát những điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ lụt, úng ngập để xây dựng phương án, kế hoạch sơ tán dân đến nơi an toàn; ký hợp đồng các doanh nghiệp dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, bảo đảm đời sống cho khoảng 38.630 người trong thời gian 7 ngày, với định mức mỗi người, mỗi ngày được cấp 3 gói đồ khô ăn liền, 2 lít nước uống, 1 hộp (hoặc gói) thực phẩm chế biến sẵn, 0,3kg gạo ăn, 1 hộp sữa…

Tìm hiểu thực tế tại các xã: Cấn Hữu, Hòa Thạch, Đông Yên, Phượng Cách, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy, các địa phương đã xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm đời sống người dân… Chủ tịch UBND xã Phượng Cách Nguyễn Thiên Mạch cho hay, xã đã thành lập Đại đội xung kích phòng, chống thiên tai, gồm 110 người có sức khỏe, biết bơi, được huấn luyện kỹ năng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Các thành viên được phân công nhiệm vụ, công việc và địa bàn cụ thể, sẵn sàng ứng phó tình huống mưa lũ lớn. Xã cũng đã dự trữ một số trang bị cần thiết như: Đèn pin, áo mưa, áo phao, phao cứu sinh..., phục vụ công tác sơ tán.

Tương tự, các xã, thị trấn của huyện Quốc Oai đã tuyên truyền, vận động người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, vật tư y tế thông thường bảo đảm sinh hoạt, ăn uống trong thời gian 30 ngày. Cùng với nhiệm vụ trên, các xã, thị trấn đã xây dựng phương án cứu trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng với phương châm “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”; vận động nhân dân bị thiệt hại ít giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nhiều ngay tại thôn, xóm trước khi có sự trợ giúp từ trên, bảo đảm không để các gia đình bị đói, đứt bữa; chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, tẩy uế, khử trùng các nơi công cộng, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, kịp thời xử lý, không để dịch bệnh xảy ra... Cùng với các cấp chính quyền, người dân vùng nguy cơ úng ngập đã kê cao tài sản, có kế hoạch mua sắm, dự trữ nhu yếu phẩm thiết yếu theo hướng dẫn của cơ quan phòng, chống thiên tai địa phương...

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, huyện Quốc Oai đã sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai năm 2022, bảo đảm đời sống người dân. Tuy nhiên, để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại, sự chủ động, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của người dân vẫn là nhân tố quyết định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai sẵn sàng ứng phó ngập lụt, bảo đảm đời sống