Gặp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Đình Hiệp| 14/07/2022 11:26

(NSHN) - Ngày 14-7, Hội Cựu thanh niên xung phong quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2022) và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố và quận Hai Bà Trưng.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong quận Hai Bà Trưng Hoàng Thị Thới đã ôn lại truyền thống vẻ vang 72 năm qua của lực lượng thanh niên xung phong Thủ đô và quận Hai Bà Trưng.

Kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong quận Hai Bà Trưng không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, hoạt động thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, thắt chặt nghĩa tình đồng đội, củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Hiện nay, Hội Cựu thanh niên xung phong quận có 961 hội viên sinh hoạt ở 18 hội cơ sở và 76 chi hội. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong những năm qua, hoạt động nghĩa tình đồng đội cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Để giúp nhau vượt khó, các cấp Hội còn vận động hội viên đóng góp xây dựng “Quỹ Nghĩa tình đồng đội”, đến nay, tổng số quỹ là hơn 550 triệu đồng.

Đặc biệt, trở về với cuộc sống đời thường, những cựu thanh niên xung phong vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, tích cực lao động sản xuất, hỗ trợ hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế; giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống thanh niên xung phong cho thế hệ trẻ.

Lễ kỷ niệm là dịp để mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, qua đó góp phần nâng cao lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ.

Tặng quà cho đại diện 18 hội cơ sở để hỗ trợ các hội viên thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng quà cho đại diện 18 hội cơ sở để hỗ trợ các hội viên thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam