Thanh Oai chủ động phòng, chống úng ngập nội đồng

Kim Nhuệ| 29/06/2022 07:22

(HNM) - Thời điểm này, nông dân 20 xã, thị trấn của huyện Thanh Oai đang khẩn trương xuống đồng, phấn đấu đến ngày 30-6 sẽ hoàn thành kế hoạch gieo cấy 6.451ha lúa mùa. Theo phản ánh của nông dân ở đây, nỗi lo lớn nhất trong sản xuất vụ mùa năm nay là giá cả vật tư đầu vào có xu hướng tăng, thời tiết diễn biến phức tạp...

Trong khi đó, nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn bị hư hỏng, xuống cấp. Đơn cử, kênh Máng Ba dài khoảng 2.500m, làm nhiệm vụ tiêu úng cho 500ha sản xuất nông nghiệp của xã Hồng Dương, nhưng hiện lòng kênh bị bồi lắng, nhiều vị trí bờ kênh thiếu cao trình và sạt lở. Tương tự tình trạng trên là các tuyến kênh tiêu: Đồng Loàn (xã Liên Châu), Xung I-7.000 (xã Mỹ Hưng), Đìa Sái (xã Bình Minh), Từa Trong (xã Tân Ước)...

Theo UBND huyện Thanh Oai, những năm qua, huyện và thành phố Hà Nội đã quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng nhiều công trình bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, như các trạm bơm: Cự Thần, Phương Nhị, Cao Xuân Dương... Tuy nhiên, do có số lượng lớn, phần lớn các công trình xây dựng từ nhiều năm trước nên Thanh Oai còn một số công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp... “Để giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp vụ mùa, huyện Thanh Oai đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện chiến dịch nạo vét kênh mương, bảo đảm thông thoáng dòng chảy tiêu thoát lũ. Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng phương án và chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai, bảo vệ và phục hồi sản xuất nông nghiệp...”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết.

Thực tế, huyện Thanh Oai đã thành lập 4 Ban Chỉ huy phòng, chống úng ngập tại 4 cụm kinh tế - xã hội: Cự Khê, Thanh Thùy, Đỗ Động, Hồng Dương; thành lập 11 hội đồng làm nhiệm vụ điều hành tiêu úng... Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi La Khê Nguyễn Tiến Năng cho biết, đơn vị đã kiểm tra máy móc, vận hành thử cống và trạm bơm tiêu úng; đang tập trung tu sửa, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh cấp 1, cấp 2... “Đơn vị đã xây dựng 5 tình huống và giải pháp ứng phó với mưa lớn trên địa bàn theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa...”, ông Nguyễn Tiến Năng thông tin thêm.

Các xã, thị trấn: Kim Bài, Liên Châu, Bình Minh, Tân Ước... đang vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình để tạo dòng chảy thông thoáng. Thực hiện chỉ đạo của huyện, mỗi xã, thị trấn còn chuẩn bị 5-7 máy bơm tiêu úng cục bộ; xây dựng phương án chống úng nội đồng, bảo vệ các tuyến kênh, mương, trạm bơm vùng thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra úng ngập... Ngoài chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo yêu cầu của huyện, các xã, thị trấn còn vận động mỗi hộ dân chuẩn bị 2-3 bao tải đất để phục vụ công tác hộ đê, phòng chống úng ngập nội đồng, khu dân cư...

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, huyện Thanh Oai quyết tâm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm nay. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết, thiên tai ngày càng cực đoan, huyện Thanh Oai rất mong thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư khoảng 60,9 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa 43 công trình thủy lợi đang bị hư hỏng, xuống cấp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Oai chủ động phòng, chống úng ngập nội đồng