Trao Huy hiệu 50 năm sự kiện "81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 1972-2022"

Hoàng Sơn - Bích Liên| 15/06/2022 18:19

(NSHN) - Ngày 15-6, Chi hội truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị huyện Quốc Oai tổ chức lễ trao Huy hiệu kỷ niệm 50 năm sự kiện "81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 1972-2022".

Trao Huy hiệu cho các hội viên.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Giang Văn Thành - Chủ tịch Chi hội truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng trị thành phố Hà Nội, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Quốc Oai cùng 44 hội viên Chi hội truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị huyện Quốc Oai.

Cách đây 50 năm, cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của quân và dân ta diễn ra khốc liệt. Lớp lớp con em huyện Quốc Oai, tuổi đời mới mười tám, đôi mươi phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đã hăng hái tòng quân, lên đường đánh Mỹ, nhiều chiến sĩ đã dấn thân không ngại hy sinh gian khổ trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong số đó, có nhiều chiến sĩ đã hy sinh hoặc bị thương, có những đồng chí do ảnh hưởng của chiến tranh và bệnh tật tuổi cao nay không còn nữa.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm thành phố Hà Nội, từ tháng 5-2022, Chi hội truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị huyện Quốc Oai được thành lập, với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên nhằm động viên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống...

Tại lễ kỷ niệm, Hội truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị thành phố Hà Nội đã trao Huy hiệu cho 44 hội viên Chi hội truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị huyện Quốc Oai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Giang Văn Thành - Chủ tịch Hội truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Huyện ủy Quốc Oai đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Chi hội truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị huyện Quốc Oai đạt được trong thời gian qua.

Các đồng chí đề nghị, thời gian tới Chi hội tiếp tục phát huy bản chất Anh bộ đội Cụ Hồ đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của bản thân trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng huyện Quốc Oai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong huyện tiếp tục quan tâm giúp đỡ về mặt vật chất và tinh thần để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi hội truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị huyện Quốc Oai; coi đây là "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ trong huyện noi theo...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao Huy hiệu 50 năm sự kiện "81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 1972-2022"