Hỗ trợ, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19

Đình Hiệp| 04/03/2022 15:41

(NSHN) - Chiều 4-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2022 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận và lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, phát động chung tay ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2022 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kêu gọi.

Các đại biểu quận Hai Bà Trưng tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Liên đoàn Lao động - Hội Cựu chiến binh - Hội Liên hiệp phụ nữ - Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Hai Bà Trưng đã ký kết và thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2022.

Cụ thể, các đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận.

Đồng thời, thực hiện các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động ủng hộ các loại quỹ và phối hợp hỗ trợ, chăm lo đoàn viên, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2022.

Các đơn vị cũng phối hợp, chung tay giúp đỡ người dân quận Hai Bà Trưng có hoàn cảnh khó khăn, chống tái nghèo và tái cận nghèo theo chuẩn giai đoạn mới. Triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhân các dịp lễ, Tết và tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Đặc biệt, các đơn vị phối hợp triển khai có hiệu quả Chuyên đề số 06-CĐ/QU ngày 14-6-2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giai đoạn 2021-2025”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19