Huyện Quốc Oai tổ chức lễ ra quân huấn luyện cho 73 cán bộ, chiến sĩ

Hoàng Văn| 01/03/2022 16:36

(NSHN) - Ngày 1-3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2022 cho 73 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng quân sự xã, thị trấn và lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Huyện Quốc Oai ra quân huấn luyện năm 2022.

Theo đó, thời gian huấn luyện cho các đối tượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện là 9 tháng; cán bộ sĩ quan chỉ huy, cơ quan là 65 ngày; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng 36 ngày.

Các nội dung luyện tập, diễn tập diễn ra vào tháng 3 và tháng 8-2022; tổ chức hội thi - hội thao thực hiện theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Thủ đô và huyện tổ chức.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng lưu ý, việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong đợt ra quân huấn luyện năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các xã, thị trấn cần triển khai và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huấn luyện, trong đó chú ý đến việc nâng cao trình độ và khả năng tổ chức huấn luyện của đội ngũ các cấp.

Kết thúc huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cần tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, chiến sĩ; các xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối về mọi mặt...

Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” với chỉ tiêu 100% cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện theo phân cấp…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai tổ chức lễ ra quân huấn luyện cho 73 cán bộ, chiến sĩ